Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Thứ ba, 12/06/2018 19:00

Ngày 11-6, 72 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được khen thưởng, vinh danh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Đây là những hạt nhân tích cực, tiêu biểu giúp cho phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng lan rộng, vang xa...



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên trao Bằng khen, tặng hoa các tập thể, cá nhân điển hình.

Họ là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập, công tác, lao động sản xuất trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua. Với họ, thi đua không hẳn để nhận được danh hiệu, được tuyên dương, mà trước hết là được cống hiến năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mình, đem lại lợi ích thiết thực cho gia đình và xã hội...

Ông Lê Mạnh Dân, thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang là một trong số những điển hình như thế. Gần 2 năm nay, mô hình trồng rau sạch của gia đình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trao đổi, giao lưu với các đại biểu tại buổi lễ, ông Dân cho biết, khi cả nước phát động Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, ông đã mạnh dạn chặt bỏ gần 2 ha cây keo, đồng thời đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng để trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Trên diện tích 10.000 m2, ông trồng các loại rau xà lách, cà chua, dưa kim hồng ngọc, mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn dưa, cà chua và rau các loại. Điều đáng mừng là theo ông Dân, từ khi triển khai mô hình trồng rau này, thu nhập gia đình đã tăng gấp 7- 8 lần so với trồng keo và cây lúa. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình ông còn lãi khoảng 40 đến 50 triệu đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Làm ăn có hiệu quả, ông cùng người bạn đứng ra thành lập Hợp tác xã rau củ quả Hòa Vang thu hút nhiều người dân tham gia. "Mô hình sản xuất rau an toàn cho năng suất tốt, chất lượng rau cao tạo ra thu nhập lớn, từ đó đưa kinh tế phát triển ổn định hơn. Sắp tới, gia đình dự kiến sẽ mở thêm diện tích rau theo công nghệ tiên tiến hơn, cải tiến hơn theo hình thức nhà lưới", ông Dân cho biết. Vừa qua, ông Lê Mạnh Dân cũng là cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", được TP Đà Nẵng chọn tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc tại Hà Nội.

  Ban Từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng) và cá nhân Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh, Trưởng Ban cũng là nhân tố điển hình tiêu biểu, điểm sáng được tuyên dương trong phong trào công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện nhiều năm qua tại Đà Nẵng. Theo Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh, hàng chục năm qua, Ban đã tổ chức nhiều đợt khám bệnh, châm cứu, phát thuốc miễn phí cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, vùng núi, vùng sâu vùng xa. Đặc biệt trong 2 năm (2016-2017), Ban đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa được 51 công trình nhà tình thương, trường mầm non và lớp học. Duy trì tốt chương trình nồi cháo tình thương và cơm trưa từ thiện hàng ngày, hàng tuần tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố; tham gia cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và 6 tỉnh Tây Nam Bộ... với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng.

Đây chỉ là 2 trong số 72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố, từ các phong trào như Chung sức xây dựng nông thôn mới; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai ở lại phía sau; CVĐ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các phong trào như Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Phong trào khởi nghiệp;... Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, nhìn lại chặng đường vừa qua, mặc dù còn không ít hạn chế và khuyết điểm, nhưng rõ ràng TP Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của cả nước. "Thành quả nổi bật nhất của chúng ta là đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đó chính là nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, sự điều hành và đánh giá đúng của chính quyền, sự tham gia phát động, vận động của Mặt trận, đoàn thể thì ở đó phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt và luôn có sức sống", ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Để phong trào thi đua yêu nước thời gian tới phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và mỗi người dân tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hơn lúc nào hết phải đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị Anh hùng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", với tinh thần "Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm", đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng, người người thi đua, nhà nhà thi đua, các ngành, các cấp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thành phố trong những giai đoạn tiếp theo.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã tặng Bằng khen cho 72 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại Đà Nẵng giai đoạn 2016-2017.

D.HÙNG