Lan toả mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số”
Sáng 21-4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi bộ Trường THPT Thái Phiên tổ chức lễ ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số”. Đây là hoạt động nhằm giúp học sinh trên địa bàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi số trong nhà trường.
Từ tháng 12-2025, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ xã Thăng Bình, Chi bộ Trường THPT Thái Phiên đã đăng ký xây dựng mô hình “Không gian văn hoá vật thể Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho chính quyền nhà trường chủ động đầu tư kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện mô hình một cách bài bản, thiết thực và hiệu quả.
Nhà trường đã lựa chọn khu vực thư viện làm địa điểm trung tâm để xây dựng không gian văn hoá; tiến hành trang trí, bổ sung sách báo, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ việc trưng bày, học tập và nghiên cứu. Đồng thời, tổ chức cho giáo viên giảng dạy tại thư viện, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, đọc và trình bày cảm nhận về tư liệu liên quan đến Bác, qua đó góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh.
Trong quá trình triển khai, Chi bộ đã phối hợp và giao nhiệm vụ cho các cựu học sinh của nhà trường có chuyên môn về công nghệ thông tin tham gia thiết kế website. Sau 10 ngày làm việc tích cực, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Chi bộ, cùng với sự trao đổi, góp ý và điều chỉnh liên tục, đến hôm nay, “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh số” chính thức được ra mắt.
"Không gia văn hóa Hồ Chí Minh số" được thiết kế theo 3 trụ cột chính gồm hành trình khai sáng; tư tưởng và phong cách; kết nối di sản. Cụ thể, phần thứ nhất tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp và con đường cứu nước của Bác; phần thứ 2 tập trung sưu tầm, giới thiệu gần như trọn ven những tác của Bác; thứ 3 là những câu nói, bài viết, phảt biểu có giá trị chân lí mà chúng tan cần học tập làm theo; những tác phẩm của các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh.
Ngoài những nội dung trên, trang không gian văn hóa Hồ Chí Minh số còn có kênh ảnh, kênh video, những thước phim tư liệu quý giá về Bác. Tất cả thông tin trên không gian này, học sinh có thể tiếp cận bằng đọc tài liệu số, hoặc tải về, mở nghe đọc... Đây là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Thông qua các nền tảng số, hình ảnh, tư liệu, tác phẩm của Bác được số hoá, trình chiếu sinh động, giúp người học dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu một cách trực quan, hấp dẫn. Mô hình không chỉ tái hiện hành trình cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác mà còn lan tỏa sâu rộng những giá trị tư tưởng và nhân cách cao đẹp của Người.
Ông Đoàn Thanh Liêm – Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, xã Thăng Bình cho biết, mô hình góp phần cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là định hướng giáo dục quan trọng nhằm hình thành nhân cách, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Việc xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh số giúp đổi mới phương pháp giáo dục trong nhà trường. Thay vì tiếp cận kiến thức một cách khô khan, học sinh được trải nghiệm, khám phá qua hình ảnh, video, tài liệu số, từ đó nâng cao hứng thú học tập và khả năng tự học…
Đối với đội ngũ thầy cô giáo, không gian trở thành nguồn tư liệu phong phú để phục vụ giảng dạy, đồng thời là môi trường để mỗi thầy cô tự soi rọi, học tập và làm theo tấm gương của Bác trong công việc và cuộc sống. Ở góc độ học sinh, đây là nơi nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến. Qua đó, các em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
Theo bà Võ Thị Đoan Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình, không gian văn hoá Hồ Chí Minh dù là truyền thống hay số sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở việc “trưng bày cho đẹp”. Giá trị thật sự của mô hình phải nằm ở chỗ làm cho học sinh thấy mình cần sống tốt hơn; quý thầy cô và mỗi đảng viên thấy mình phải mẫu mực và trách nhiệm hơn. Do đó, phải làm cho mô hình này “sống” thật bằng cách thường xuyên cập nhật nội dung, bổ sung tư liệu và làm mới hình thức thể hiện.
Bà Võ Thị Đoan Trang khẳng định, giáo dục hôm nay không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là nuôi dưỡng nhân cách, khơi dậy lý tưởng và định hình giá trị sống cho thế hệ trẻ. Trong hành trình đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là “ngọn đèn soi đường” bền vững nhất. Với tinh thần trách nhiệm, mô hình “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh số” sẽ không chỉ dừng lại là một điểm sáng của nhà trường, mà sẽ trở thành một mô hình có thể lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn toàn xã.
Tấn Việt



