Lan tỏa phong trào BVANTQ trên xứ đạo

Thứ hai, 17/11/2014 12:38

(Cadn.com.vn) - Bình yên, trật tự là điều dễ cảm nhận được khi đến với những xứ đạo trên địa bàn Quảng Trị. Tại đây, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được gọi tên, trở thành niềm tự hào chung của đồng bào theo đạo Thiên Chúa bao nhiêu năm qua.

Ghi nhận 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/BNV ngày 7-6-1994 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ CA) về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng BVANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới" tại Quảng Trị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ CA phấn khởi và đánh giá cao kết quả nổi bật Quảng Trị đạt được, mang ý nghĩa thiết thực, có nhiều kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa chính quyền, CA và các ban ngành nhằm đẩy mạnh phong trào với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Đặc biệt, giáo dân địa bàn Quảng Trị đã luôn tích cực tham gia bảo vệ ANTT, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT - XH địa phương.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ CA hỏi thăm giáo dân Quảng Trị
bên lề hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11.

Để đạt kết quả nổi bật trên, trước hết phải nói đến sự chủ động của lực lượng CA Quảng Trị đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều kế hoạch chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng giáo. 20 năm qua, phong trào BVANTQ tại vùng xứ đạo lan tỏa và gắn với nhiều cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở; xóa đói giảm nghèo, cảm hóa người lầm lỡ... Phối hợp phát động xây dựng "Xứ, họ đạo bình yên", khu dân cư an toàn về ANTT, triển khai nhiều mô hình như "Giáo xứ, giáo họ không ma túy, không tội phạm", "Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu"... được quần chúng tín đồ và các chức sắc, giáo dân hưởng ứng tham gia tích cực. Từ đây, giáo dân cung cấp hàng ngàn nguồn tin giá trị giúp lực lượng CA đấu tranh, truy bắt tội phạm. Cũng từ phong trào, xuất hiện những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Khi được hỏi đến kinh nghiệm, ông Nguyễn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ, Trưởng ban trật tự nhà thờ La Vang, một trong những cá nhân điển hình được biểu dương phấn khởi chia sẻ kết quả đạt được. Những dịp Đại hội hành hương thu hút hàng vạn người về La Vang, nhiều đối tượng phạm tội chuyên nghiệp móc túi, cướp giật, quậy phá... khiến khách hành hương và người dân địa bàn bất an. Để đảm bảo tình hình tại đây, Đội Trật tự Nhà thờ đã luôn chủ động phối hợp giải quyết và ngăn chặn các vụ việc, là một giáo dân được tín nhiệm vào Đội Trật tự Nhà thờ, ông Phước cho rằng chăm lo việc đạo chưa đủ mà còn phải góp phần vào việc đời. 17 năm qua, ông Phước phối hợp với các ngành chức năng và trực tiếp đề xuất giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra như móc túi, cướp giật, ngăn chặn hành động quá khích của một số phần tử khi chuẩn bị băng rôn, tờ rơi không đúng với tinh thần lễ hội. Đội trật tự Nhà thờ La Vang là mô hình hoạt động rất hiệu quả, được các cấp khen ngợi.

Ghi nhận tại giáo xứ Trí Bưu (P.2, TX Quảng Trị), đồng bào nơi đây nêu cao tinh thần xây dựng khối đoàn kết - lương giáo và coi đó là bổn phận của giáo dân. Kết quả trong quá trình đẩy mạnh phong trào BVANTQ của giáo xứ Trí Bưu cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Xây dựng thành công mô hình "Xứ đạo bình yên" với những việc làm hết sức thiết thực như thành lập ban hòa giải 3 bên gồm Làng - Giáo xứ - Khu phố để giải quyết những mâu thuẫn. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giao lưu, giữ gìn ANTT trong dịp Tết và Lễ trọng của tôn giáo... Những đóng góp công sức và tinh thần của linh mục và nhà thờ đã để lại nhiều tình cảm trong lòng mọi người, đặc biệt luôn giữ vững lập trường, không để một ai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng đồng bào có đạo đi ngược lại lợi ích chung của đất nước và dân tộc.

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương trong vận động bà con giáo dân xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, H. Hải Lăng là 1 trong những địa phương được biểu dương. Nhiều năm qua, Hải Lăng luôn chú trọng quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ vùng đồng bào Thiên Chúa giáo từ huyện đến cơ sở. Năm 2005, Huyện ủy Hải Lăng đã xây dựng "Đề án xóa thôn trắng đảng viên và kết nạp đảng viên đối với người có đạo", đến nay đã kết nạp được 19 người có đạo, trong đó có 8 đảng viên là người Thiên Chúa giáo. Số lượng chức sắc, tín đồ, chức việc trong các tôn giáo tham gia vào bộ máy chính quyền, đoàn thể được tăng lên. Ngoài ra, địa phương quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các vùng Càng (ốc đảo) có đạo, đường giao thông kiên cố, 100% học sinh trong độ tuổi đều đến lớp, nâng cao chăm sóc sức khỏe, y tế...

Với phương châm " Kính Chúa, yêu nước", "Tốt đời, đẹp đạo", " Đồng hành sống phúc âm trong lòng dân tộc", giáo dân trên địa bàn Quảng Trị đang góp phần quan trọng vào xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đến đâu trên vùng xứ đạo cũng cảm nhận rõ sự yên vui, chan hòa đầy thương mến của giáo dân.

Bảo Hà