Lan tỏa ý thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Dự án "Đến trường an toàn" triển khai tại Gia Lai không chỉ cải thiện hạ tầng giao thông khu vực trường học mà còn đặc biệt thành công trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh tiểu học.

Tại Trường Tiểu học Hà Bầu (huyện Đak Đoa), hình ảnh học sinh tự giác đội mũ bảo hiểm ngay cả khi đi xe đạp, xếp hàng trật tự khi tan trường hay được giáo viên hướng dẫn sang đường đúng vạch kẻ đã trở nên quen thuộc. Phụ huynh cũng có ý thức hơn khi đưa đón con em, dừng đỗ đúng nơi quy định. Đây là kết quả trực tiếp từ các hoạt động của dự án "Đến trường an toàn", do Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp với một số đơn vị triển khai từ năm học 2023-2024.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Bầu, cho biết: "Từ khi triển khai đến nay, dự án đã cấp phát 872 chiếc mũ bảo hiểm cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, dự án còn tài trợ cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực xung quanh trường học như gia cố lề bê tông xi măng hai bên đường, nối cống, mở rộng lối vào cổng chính, xây dựng khu vực đỗ xe cho phụ huynh, bổ sung vạch sơn, biển báo, đèn cảnh báo... theo đúng quy chuẩn với tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 500 triệu đồng."
Một trong những trụ cột quan trọng của dự án chính là công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT được thực hiện đa dạng và tác động trực tiếp. Để nâng cao năng lực sư phạm, dự án đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, cung cấp kỹ năng và phương pháp giảng dạy tích cực về ATGT đường bộ cho 63 giáo viên cốt cán tại hai trường, đồng thời trang bị cho mỗi người một bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết.
Song song đó, việc trang bị kiến thức cho học sinh cũng được chú trọng với hơn 1.716 cuốn cẩm nang ATGT được phát tận tay và các lớp học chuyên đề về "Đội mũ bảo hiểm", "Đi bộ an toàn", "Đi xe đạp an toàn" được tổ chức thường xuyên cho gần 1.640 em.
Hoạt động tuyên truyền còn trở nên trực quan, sinh động hơn thông qua việc cung cấp 2 panô lớn và 2 bộ mô hình học cụ đèn tín hiệu giao thông tự động. Đặc biệt, các sự kiện như Ngày hội ATGT và chiến dịch "30 ngày đến trường an toàn" đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia sôi nổi của toàn bộ học sinh, giáo viên, qua đó xây dựng không khí học tập và cam kết thực hiện ATGT trong toàn trường.
Bà Thúy Hòa chia sẻ thêm: "Trường nằm bên tỉnh lộ 670B nên mật độ phương tiện giao thông khá đông và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn. Trước đây, nhiều học sinh chưa được trang bị kỹ năng, kiến thức về ATGT. Khi dự án được triển khai, các em được tiếp nhận kiến thức, biết cách đội mũ bảo hiểm, sang đường đúng quy định. Các giáo viên cũng có thêm kỹ năng giảng dạy. Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT khu vực trường học đảm bảo hơn".
Tương tự, tại Trường Tiểu học xã Trang (huyện Đak Đoa), dự án cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Em Nay H'Yưn, học sinh lớp 4, hào hứng nói: "Em được tặng mũ bảo hiểm, được học cách đội mũ đúng, cách đi bộ qua đường an toàn. Em sẽ về nói lại với bạn bè và người thân trong gia đình cùng thực hiện".
Ông Võ Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, thông tin về kết quả cụ thể: Dự án đã giúp cải tạo, xây dựng 156,34 m2 lề đường, gần 430 m2 sân bê tông; đặt 6 biển báo hiệu; bổ sung vạch kẻ đường; lắp đặt 2 bộ đèn chớp vàng. Đáng chú ý, kết quả đánh giá xếp hạng an toàn đường bộ khu vực trường học theo Chương trình iRAP đã tăng từ 1 lên 3 sao.
Ông Quảng nhấn mạnh: "Sự thay đổi về hành vi của học sinh là minh chứng rõ nhất. Khu vực cổng trường sau cải tạo đã góp phần cải thiện tỷ lệ học sinh thực hiện đúng các bước đi bộ và sang đường an toàn, trong đó 100% học sinh thực hiện đi bộ trên vỉa hè và tỷ lệ học sinh thực hiện sang đường đúng cách tăng từ 20% trước cải tạo lên 96,9% sau cải tạo. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở học sinh cũng tăng ấn tượng từ 44,5% lên 88,9%."
Có thể thấy, sự kết hợp đồng bộ giữa cải tạo hạ tầng và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục không chỉ tạo môi trường giao thông an toàn hơn quanh trường học mà còn hình thành ý thức, kỹ năng tham gia giao thông văn minh, an toàn cho thế hệ tương lai, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Trong năm học 2023-2024, dự án "Đến trường an toàn" được triển khai tại Trường Tiểu học Hà Bầu và Trường Tiểu học xã Trang với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.
Năm học 2024-2025, dự án "Đến trường an toàn" tiếp tục được triển khai tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Thiện gồm: Phan Chu Trinh (xã Ia Ake), Nguyễn Trãi (xã Ia Piar) và Lê Lợi (xã Ia Sol) với tổng kinh phí tài trợ gần 2,17 tỷ đồng.
Theo PhunuVietNam