Làng hoa Đà Nẵng, Quảng Nam vào vụ Tết

Thứ năm, 11/01/2024 10:24
Chỉ còn một tháng nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gõ cửa. Thời điểm này, các nhà vườn ở Đà Nẵng, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang tất bật chăm sóc hoa để đảm bảo kịp tiến độ phục vụ nhu cầu trang trí Tết.
Một trong các vườn ươm Cty CP Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ chuẩn bị hoa cung ứng cho công tác trang trí trung tâm TP Tam Kỳ.
Các nhà vườn tại Đà Nẵng chăm chút vụ hoa Tết.

Thời tiết "đỏng đảnh", nhà vườn Đà Nẵng vẫn tự tin

Dù thời tiết những tháng cuối năm không mấy thuận lợi nhưng người trồng hoa Đà Nẵng tin tưởng hoa sẽ nở đúng thời điểm và được giá.

Ông Phạm Ngọc Cảnh (65 tuổi, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) đã làm nghề trồng hoa được 20 năm ở làng hoa Dương Sơn. Ông cho biết, năm nay căn cứ tình hình kinh tế, dự báo nhu cầu của người dân, số lượng hoa cúc được trồng không thay đổi so với mọi năm. Tuy chi phí sản xuất như cây giống, vật tư và phân bón có tăng cao nhưng giá hoa tết dự báo thị trường ổn định. Thời tiết năm nay thất thường, có mưa nhiều nên cúc chậm phát triển. Vườn trồng chủ yếu là cúc pha lê, cúc đóa (còn gọi là cúc vạn đông), đến thời điểm này các thương lái đã bắt đầu đến đặt cọc. Giá thương lái thu mua Cúc chậu tại vườn là từ 580.000 - 750.000 đồng/cặp tùy kích thước. Cung cấp chủ yếu cho các bạn hàng ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình… Nhà vườn đang tăng cường nhân công chăm sóc lặt lá, nụ hoa để kịp cho mùa hoa Tết 2024. "Thời điểm hiện tại, nhà vườn đã cắt việc chong đèn buổi tối, ngay cả đèn đường cũng được che lưới lại để cúc bắt đầu đóng búp. Việc chong đèn để đảm bảo cho cây phát triển tối đa tránh trường hợp Cúc ra hoa sớm", ông Cảnh chia sẻ.

Ông Lê Văn Hùng (46 tuổi, xã Hòa Châu) cho biết, vườn lan Mokara của ông cũng đang tất bật chuẩn bị cho mùa hoa Tết năm nay. Giống lan Mokara đa dạng màu sắc, trong đó lan Mokara vàng phổ biến nhất vì cho ra sản lượng lớn. Dự kiến sản lượng lan Mokara cho ra thị trường dao động từ 5.000 - 6.000 bông. Lan Mokara được thị trường ưa chuộng nên sản lượng của vườn tăng để đáp ứng nhu cầu cho ngày Tết. Theo ông Hùng, nếu gặp thời tiết mưa lạnh thì sẽ khó khăn, tuy nhiên với điều kiện những ngày nắng gần đây, hoa sẽ phát triển. Nhà vườn cũng hạn chế thuốc hóa học chỉ sử dụng thuốc sinh học với thành phần tự nhiên (táo, ớt, tỏi ngâm) để ngăn ngừa sâu bệnh, cho ra chất lượng hoa tốt.

Trong khi đó, ông Ngọc Sơn (52 tuổi, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, vườn ông năm nay cho ra thị trường khoảng 300 chậu mai chủ yếu là thanh mai và mai hồng diệp. Dù mưa nắng xen kẽ nhưng vì có kinh nghiệm lâu năm trong nghề trồng mai, canh chuẩn thời gian xuống lá nên nhà vườn của ông vẫn đảm bảo được mai ra hoa đúng dịp Tết. "Giá mai năm nay theo dự đoán của nhiều nhà vườn có phần khởi sắc hơn so với các năm trước. Mặc dù ở thời điểm hiện tại người đến thuê mai còn thưa thớt nhưng những người trồng mai vẫn mang nhiều kỳ vọng về một năm bội thu", ông Sơn cho hay.

Một trong các vườn ươm Cty CP Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ chuẩn bị hoa cung ứng cho công tác trang trí trung tâm TP Tam Kỳ.

Quảng Nam, thương lái đặt cọc tại vườn

Tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), các chủ vườn cũng đang tất bật với việc chăm sóc để hoa xuân nở đúng "điểm rơi". Trong đó, các vườn hoa ở phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ) được xem là nơi "chọn mặt gửi vàng" của nhiều người tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Bởi đây là nơi trồng nhiều hoa và được xem có giá cả ổn định nhất thành phố.

Với hơn chục năm kinh nghiệm, những chủ vườn hoa luôn cẩn thận trong mọi khâu chăm sóc, tỉ mỉ trong khâu kỹ thuật để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường hoa Tết. Chị Nguyễn Thị Thọ (53 tuổi, chủ vườn hoa Trưởng Thọ, khối phố Xuân Nam, P. Trường Xuân) chia sẻ, gia đình bắt đầu gắn bó với nghề làm hoa từ năm 2002. Ban đầu quy mô nhỏ lẻ, sau này mới mở rộng nên hiện tại cũng có thương hiệu. Hoa ở đây bán quanh năm, nhưng chủ yếu phục vụ mùa Tết, còn những mùa khác trong năm làm ít hơn. "Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, gia đình trồng nhiều loại hoa. Trong đó dòng hoa treo như dạ yến thảo, mai địa thảo, thu hải đường, cúc mặt trời. Còn dòng hoa chưng thì gồm ngọc thảo, mắt nai, cẩm chướng, mào gà đỏ. Giá các loại hoa dao động từ 50.000 - 80.000 đồng đối với các dòng nhỏ; từ 150.000 - 200.000 đồng đối với các dòng hoa lớn hơn. Không có biến động nhiều so với năm ngoái", chị Thọ cho biết.

Tương tự, ông Thái Tĩnh (84 tuổi, khối phố Xuân Nam, P. Trường Xuân), một chủ vườn hoa cho hay, với hơn 15 năm kinh nghiệm, vườn hoa gia đình ông đa dạng các loại như ngọc thảo, thu hải đường, mai địa thảo kép, dạ yến thảo, cúc mặt trời. Con trai ông Tĩnh cũng có một vườn hoa lớn tại Đà Nẵng đang phát triển rất tốt. "Qua đợt lạnh này thì thời tiết ổn định trở lại vừa đẹp. Năm nay tình hình kinh tế khó khăn nhưng hiện nay các thương lái đã đến đặt cọc mua hoa với số lượng nhiều, đảm bảo đầu ra cũng như thu nhập cho nhà vườn", ông Tĩnh phấn khởi.

70.000 chậu hoa từ 4 vườn ươm trang trí cho Quảng trường hoa Tam Kỳ

Nhiều năm qua, Cty CP Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, đơn vị chịu trách nhiệm chính cung ứng hoa, các loại cây cảnh để trang trí Tết cho trung tâm TP Tam Kỳ. Năm nay, dự kiến sẽ có 70.000 chậu hoa ở 4 vườn ươm của Cty sẽ chuyển về Quảng trường hoa Tam Kỳ, một số khu vực hoa viên lân cận, các khu trung tâm hành chính, hồ Nguyễn Du… Trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch, hoa sẽ được đưa về các điểm trang trí.

Huỳnh Lan Oanh