Lặng thầm đội ngũ "thiết kế" thế trận an ninh nhân dân vững chắc
Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Tại Đà Nẵng, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững môi trường bình yên, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của TP.
Bám sát địa bàn, hướng mạnh về cơ sở
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội Theo dõi, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào BVANTQ thuộc Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân BVANTQ. Từ việc tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới; đến việc xây dựng các chương trình, kế hoạch chuyên đề, lực lượng xây dựng phong trào đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Một trong những dấu ấn nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ngày càng được đổi mới theo hướng đa dạng, gần dân, sát dân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn lực lượng Công an TP đã tổ chức 501 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 50.000 lượt người tham dự; xây dựng và đăng tải hơn 15.000 tin, bài tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, nền tảng số và mạng xã hội. Nhiều nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông…
Lan tỏa sức mạnh từ các mô hình tự quản
Xác định phong trào Toàn dân BVANTQ phải bắt nguồn từ cơ sở, lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng đang duy trì và phát huy hiệu quả 100 mô hình Toàn dân BVANTQ; 63 mô hình "Dân vận khéo"; 921 Tổ liên gia an toàn PCCC; gần 3.000 điểm chữa cháy công cộng và nhiều mô hình tự quản khác phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng, được các cấp ghi nhận như "Tổ tuyên truyền bảo đảm ANTT", "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân", "Cảnh sát khu vực 5 cùng - 3 biết - 1 cầu nối", "Con nuôi Công an xã", "Lá chắn vùng biên", "Đồng hành cùng em đến trường"... tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở. Đặc biệt, lực lượng đã tham mưu triển khai hiệu quả việc xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ theo tiêu chí mới của Bộ Công an, góp phần nâng cao chất lượng phong trào trên toàn địa bàn.
Cầu nối giữa lực lượng Công an và nhân dân
Cùng với công tác xây dựng phong trào, lực lượng làm công tác dân vận luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP đã ban hành 62 văn bản chỉ đạo công tác dân vận; Công an các đơn vị, địa phương ban hành hơn 4.700 văn bản triển khai thực hiện. Nhiều sáng kiến mới được đưa vào thực tiễn như Bộ tiêu chí chấm điểm công tác dân vận; Bản tin nội bộ công tác dân vận phát hành hằng tháng; các mô hình "Dân vận khéo" gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân. Nổi bật là việc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 271 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng xây dựng phong trào tham mưu triển khai hiệu quả trong năm 2026 là xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ việc tham mưu các nghị quyết của HĐND TP về chế độ, chính sách; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; đến việc chuẩn bị Hội thi "Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi" lần thứ nhất năm 2026, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng thực sự là "cánh tay nối dài" của Công an cơ sở. Nhờ đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng phát huy vai trò trong nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh từ sớm, từ xa, ngay tại địa bàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ ngày càng vững mạnh.
59 năm là chặng đường ghi dấu biết bao nỗ lực, cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào BVANTQ. Trong bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng cũng luôn giữ vững vai trò tham mưu chiến lược, là hạt nhân kết nối sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào BVANTQ Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng bình yên, văn minh, hiện đại và đáng sống.
VIỆT THÀNH

