Lặng thầm tỏa hương cho đời

Thứ sáu, 24/02/2017 11:23

(Cadn.com.vn) - 20 gương mặt điển hình được vinh danh tại Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng năm 2016" do UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào hôm nay (24-2) là những cán bộ y tế từ bác sĩ (BS), y sĩ, điều dưỡng, hộ lý trực tiếp tham gia khám, điều trị cho bệnh nhân đến người làm công tác phòng chống dịch bệnh, cứu nạn nơi đầu sóng ngọn gió… Dù ở mỗi cương vị và môi trường công việc khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là lòng yêu nghề tha thiết, không ngại khó, ngại khổ, luôn thấu hiểu, đồng cảm với người bệnh.

Hết lòng vì bệnh nhân

Việc các BS Hoàng Hữu Hiếu, Võ Quang Vinh, Đinh Công Minh, Nguyễn Minh Hải (BV Đà Nẵng) luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngại khó khăn, không ngại lây nhiễm, gần gũi và chăm sóc chu đáo cho từng bệnh nhân, cố gắng đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nhất đã không còn là chuyện xa lạ đối với đồng nghiệp. Bằng tất cả tấm lòng của mình, những người thầy thuốc này luôn sẵn sàng có mặt bất kể giờ giấc, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng và vui mừng mỗi khi có ai đó qua cơn nguy kịch hay khỏe mạnh xuất viện. Ngoài công tác chuyên môn, các BS còn có sự đồng cảm với nỗi đau bệnh tật, chú ý tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân và kêu gọi các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, bạn bè, người thân giúp đỡ những bệnh nhân nghèo về vật chất cũng như tinh thần để mang lại niềm vui, niềm tin yêu lạc quan trong cuộc sống cho người bệnh.

Đó cũng là đặc điểm chung của những BS Lê Văn Nguyên (BV Tâm Thần), BS Hoàng Việt Dũng (BV Y học Cổ truyền) và BS Ngô Tuyết Ngọc (BV Ung bướu). Năm 2014, Đà Nẵng bắt đầu triển khai phương pháp hỗ trợ cắt cơn giải độc nghiện chất ma túy bằng châm cứu kết hợp thuốc nam. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực, không ngại nguy hiểm của nhiều y BS BV Y học cổ truyền, trong đó có BS Hoàng Việt Dũng, mà đến nay nhiều người nghiện đã cai thành công và làm lại cuộc đời… Với cương vị là Trưởng khoa Cai nghiện chất và điều trị bắt buộc nhưng BS Lê Văn Nguyên vẫn thường xuyên tham gia công tác khám, điều trị cho các bệnh nhân. Dù biết bệnh nhân của khoa là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đối tượng gây án bị tâm thần có quyết định áp dụng bắt buộc chữa bệnh, các đối tượng nghiện ma túy, nhưng hằng ngày, BS Nguyên vẫn tích cực thăm khám và điều trị với sự nhiệt huyết, tình cảm của một người thầy thuốc có tâm. Nhiều đêm trực có bệnh nhân nặng, BS Nguyên đã thức trắng cùng anh em để theo dõi, xử trí tích cực nhằm mang lại cuộc sống cho bệnh nhân…   

Dù ở mỗi cương vị khác nhau nhưng những người thầy thuốc trên địa bàn Đà Nẵng đều yêu nghề và hết mình vì bệnh nhân.

"Hoa thơm" tỏa ngát phòng bệnh

 Trong nhiều năm qua, các điều dưỡng Đoàn Thị Thu Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Phượng (BV Đà Nẵng), Trương Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Kim Nhiên (BV Phụ sản - Nhi), Quách Thị Ly Na, Phạm Thụy Ngọc (Bệnh viện Ung bướu), Bùi Thị Thu (BV Phổi), Lê Thị Trang (BV Da liễu), Y sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Trạm Y tế P. Hải Châu 2) và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Kim Long (BV Phụ sản - Nhi) luôn được người bệnh, người nhà bệnh nhân hết sức tin tưởng, quý mến, coi như người thân của mình. Bởi, các chị luôn coi bệnh nhân như người thân ruột thịt, quan tâm, lo lắng, động viên và cùng họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, vui với niềm vui khi bệnh nhân khỏe mạnh trở lại.

Đặc biệt, họ đã cùng các đồng nghiệp của mình cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo, nhiều người trong số họ còn chia sẻ cả nguồn máu nóng của mình cho bệnh nhân nguy kịch cũng như kịp thời tìm người đánh rơi tài sản để trả lại. Ngoài ra, nhiều chị trong số họ đã tận tay đi xin những phiếu ăn, suất cơm từ thiện cho bệnh nhân và người nhà, hay kêu gọi quyên góp từ các Mạnh Thường Quân vào việc ủng hộ người bệnh nghèo trong thời gian nằm viện, hỗ trợ một phần chi phí điều trị… Chính vì thế, họ luôn được đồng nghiệp tin yêu, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tin tưởng và cảm phục xem như những "hoa thơm".

Thầm lặng giúp đời

Không chỉ có những tấm gương tận tâm tận lực chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân tại BV, đồng cảm, chia sẻ với bệnh nhân, ngành Y tế Đà Nẵng cũng có rất nhiều tấm gương sáng làm công tác y tế dự phòng, điển hình như BS Nguyễn Tam Lãm - Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Gần 15 năm công tác tại Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, BS Lãm đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh nhóm A nguy hiểm, các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… mà không hề sợ bất kỳ sự lây nhiễm nào. Đặc biệt, nhiều năm liền, BS Lãm đã trực tiếp tham gia tích cực đường dây nóng phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như: H1N1, H5N1, H7N9, Ebola, Mer- Cov... Mỗi lần tiếp nhận thông tin ca bệnh, BS Lãm đều nhanh chóng có mặt để tiến hành điều tra dịch tễ, kịp thời giám sát và xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch, xử lý môi trường nhằm không để dịch bệnh nguy hiểm lây lan và bùng phát.

Trong năm 2016, BS Lãm đã cùng đồng nghiệp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không xảy ra dịch bệnh nhóm A nguy hiểm, các dịch bệnh khác được khống chế một cách hiệu quả. Bằng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, BS Lãm đã phát hiện nhiều cộng đồng dân cư có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng bất thường nên trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, tìm nguyên nhân và chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp xử lý kịp thời. Nhờ đó, dịch bệnh đã được khống chế, không lan rộng

Là người nhiều lần trực tiếp tham gia công tác cứu nạn ngư dân, thuyền viên nước ngoài không may gặp nạn trên biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn nên BS Phạm Thị Ánh Hồng đã được nhiều người quen gọi với cái tên thân mật như: "BS trên biển", "Bà Hồng Hoàng Sa". Với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, BS Hồng đã trực tiếp xây dựng kế hoạch và chỉ huy thực hiện công tác đảm bảo y tế cho các sự kiện lớn và mang tầm quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng. Dù đứng ở cương vị là lãnh đạo nhưng BS Hồng vẫn không ngại khó, ngại khổ trực tiếp tham gia cấp cứu cho những trường hợp nặng đặc biệt, những trường hợp gặp nạn ở địa bàn phức tạp và đầy nguy hiểm. Nhờ đó, BS Hồng đã trực tiếp cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch một cách hết sức ngoạn mục.

Những bông hoa đẹp của ngành Y tế Đà Nẵng, dù có vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng khi đã chọn nghề y, họ đã vượt lên tất cả với một tấm lòng yêu thương người bệnh vô điều kiện. Đặc biệt, với cái tâm sáng của mình, họ ngày đêm miệt mài làm việc, hồi sinh lại cuộc đời cho biết bao nhiêu người.

20 gương mặt tiêu biểu đạt Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2016

01. ĐD Trương Thị Ngọc Dung                    Khoa Nhi HSTC và CĐ (BV Phụ sản - Nhi)

02. BS Hoàng Việt Dũng                                 Khoa Nội Nhi (BV Y học cổ truyền)

03. Bs Nguyễn Minh Hải                                 Phó trưởng Khoa PT-CT tim mạch (BV Đà Nẵng)

04. ĐD trưởng khoa Đoàn Thị Thu Hiếu      Khoa Nội Thần kinh (BV Đà Nẵng)

05. BS Hoàng Hữu Hiếu                  Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (BV Đà Nẵng)

06. BS Phạm Thị Ánh Hồng                           Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng

07. BS Nguyễn Tam Lãm                                Trưởng khoa KS Bệnh truyền nhiễm (TTYTDP TP)

08. NHS Nguyễn Thị Kim Long                     Khoa SS CC-HSTC và bệnh lý (BV Phụ sản-Nhi)

09. BS Đinh Công Minh                                  Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch - Di ứng (BV Đà Nẵng)

10. ĐD Quách Thị Ly Na                                Khoa Xạ trị (BV Ung bướu)

11. ĐD Nguyễn Thị Kim Nhiên                     Khoa YHNĐ-HSTC và bệnh lý (BV Phụ sản-Nhi)

12. BS Lê Văn Nguyên                                    Trưởng khoa cai nghiện chất và điều trị bắt buộc (BV Tâm thần)

13. ĐD Phạm Thụy Ngọc                                Khoa Khám bệnh - cấp cứu (BV Ung bướu)

14. BS Ngô Tuyết Ngọc                                   Trưởng khoa Nội I (BV Ung bướu)

15. ĐD Nguyễn Thị Hồng Phượng                Khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng)

16. Cử nhân điều dưỡng Bùi Thị Thu           Trưởng phòng Điều dưỡng (BV Phổi)

17. Y sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thúy                     Trạm trưởng Trạm Y tế P. Hải Châu 2.

18. ĐD Lê Thị Trang                                       Khoa Da lây (BV Da liễu)

19. ĐD Lâm Thị Thôi                                       Khoa Nội-HSCC-Truyền nhiễm (TTYT Q. Cẩm Lệ)

20. BS Võ Quang Vinh                                        Phó trưởng khoa Thận nhân tạo (BV Đà Nẵng)

Lê Hùng