Lãnh án vì cái... công-tơ điện!

Thứ ba, 20/06/2017 11:44

(Cadn.com.vn) - Cùng nhau “nghiên cứu” cái… công-tơ điện, giữa 2 nhà “điện học” Trần Đình Giáo (1973) và anh Trần Quang Kiều (1983, cùng trú tổ dân phố Long Hải, P. Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra cãi vã. Sau màn “võ mồm”, đôi bên lao vào “động thủ”, hậu quả là Kiều mất mạng, Giáo tổn hại sức khỏe 34%.

15 giờ 30 ngày 16-10-2016, khi thấy Trần Đình Giáo và anh Kiều xung đột kịch liệt, người dân tổ dân phố Long Hải vào can ngăn, tách mỗi người ra mỗi ngã và đưa ai về nhà nấy. Ở nhà, nghĩ mình là bậc đàn anh mà bị đứa em thua những 10 tuổi coi thường, Giáo xuống bếp xách một con dao rồi ra đường thách thức đánh nhau với Kiều. Không chịu lép vế, nghe lời thách đấu từ bên ngoài, Kiều cũng mang dao ra ứng chiến. Sự việc tiếp tục được mọi người can ngăn, Kiều về nhà đóng cửa lại. Giáo cũng cầm dao đi về nhà. Tuy nhiên, chuyện cái công-tơ điện vẫn ám ảnh trong tâm trí, Giáo tiếp tục cầm một ống tuýp sắt ra thách thức anh Kiều đánh nhau. Lần này, bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, hai người lao vào nhau quyết ăn thua đủ. Sự việc chỉ dừng lại khi Kiều bị Giáo cầm ống tuýp sắt đánh 2 phát trúng đầu, đổ gục. Sau cuộc hỗn chiến, Kiều được người thân chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Kết quả giám định pháp y cho biết nạn nhân Trần Quang Kiều tử vong do vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não. Hung thủ Trần Đình Giáo cũng được đưa đi bệnh viện chữa trị vì bị dập lách và gãy xương sườn, tổn hại sức khỏe 34%. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Trần Đình Giáo về hành vi “Giết người”.

Người nhà nạn nhân tới tham dự phiên tòa.

Ngày 15-6-2017, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Trần Đình Giáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng lúc gây án vì quá bực tức không kìm nén được nên mới ra tay chứ không có ý định giết nạn nhân. Sau khi gây ra vụ việc, gia đình bị cáo đã vay mượn bồi thường cho gia đình nạn nhân 170 triệu đồng.

Trần Đình Giáo.

Hành vi của bị cáo Giáo là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, vì chút mâu thuẫn nhỏ mà ra tay tước đoạt mạng sống người khác, làm mất ANTT trên địa bàn cần phải nhận một hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi, bản thân bị cáo đã thành khẩn, ăn năn hối hận nên HĐXX đã tuyên phạt 8 năm tù giam. HĐXX cũng buộc bị cáo Trần Đình Giáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ của nạn nhân đến tuổi trưởng thành.

X.S