Lãnh án vì giúp bạn đánh người

Thứ tư, 31/05/2023 15:49
Ngày 30-5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Cường (2001, trú thị trấn Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam), tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Cường tại phiên tòa.
Bị cáo Cường tại phiên tòa.

Theo bản án, khoảng 21 giờ ngày 10-1-2021, Cường, Nguyễn Quang Toàn (2000, trú thị trấn Tiên Kỳ) cùng nhóm bạn chạy xe máy qua quán nhậu Bi BBQ (thị trấn Tiên Kỳ). Lúc này, Nguyễn Ngọc Hải (2000, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước) đang ngồi nhậu với nhóm bạn trong quán lớn tiếng nói: “Ai đi xe mà nẹt pô kinh rứa hè” thì Toàn quay lại gây gổ. Nhìn thấy Hải cầm vỏ chai định đánh Toàn, Cường cầm chiếc ghế đánh mạnh vào đầu Hải gây thương tích tỷ lệ 23%.

LÊ VƯƠNG