Lãnh đạo Bộ Công an thăm, sẻ chia với đồng bào các tỉnh vùng bão, lũ

Thứ ba, 17/11/2020 07:33

Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân sau lũ

Ngày 16-11, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an (CA) cùng đoàn công tác của Bộ CA đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhằm chia sẻ, hỗ trợ địa phương này khắc phục hậu quả bão lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao hỗ trợ cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, bão lũ liên tiếp trong tháng 10 và 11-2020 đã khiến Quảng Trị thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Đã có 50 người thiệt mạng, trong đó có 23 CBCS quân đội và CA hy sinh; nhiều người dân và chiến sĩ bị thương. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đặc biệt cảm ơn đến lực lượng CA đã lăn xả vào trong bão lũ thực hiện các biện pháp ứng phó, giúp dân, để lại hình ảnh xúc động và đẹp đẽ. Nhờ tinh thần vượt khó, đoàn kết nên dù khó khăn chồng chất, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Quảng Trị đã nỗ lực, bước đầu giải quyết được các tình hình cấp bách, gượng dậy sau bão lũ. Tỉnh cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, Bộ ngành, trong đó có Bộ CA và các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ với chính quyền, CBCS và nhân dân Quảng Trị trước những mất mát, thiệt hại quá lớn về người và tài sản, mong người dân sớm ổn định cuộc sống. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng ghi nhận, biểu dương lực lượng CA Quảng Trị đã làm tốt công tác phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ đắc lực khắc phục hậu quả thiên tai. Thứ trưởng đã trao hỗ trợ của Bộ CA cho tỉnh Quảng Trị 1,5 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả bão lũ từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Bộ CA.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao hỗ trợ CBCS Công an Quảng Bình 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng làm việc với CA tỉnh Quảng Trị, thăm hỏi, động viên CBCS, nhất là CA cơ sở, địa bàn, gia đình CBCS chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ khắc nghiệt vừa qua. Thứ trưởng biểu dương sự tận tụy, vì dân của CBCS, trong đó có gương hy sinh của liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng, CAX Hướng Việt. Thứ trưởng yêu cầu CA Quảng Trị tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ nhân dân sau lũ lụt, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Nhằm động viên và sẻ chia với CBCS, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao hỗ trợ cho CA tỉnh Quảng Trị 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Bộ CA. Thứ trưởng cũng trao Bằng khen của Bộ CA cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Cũng trong ngày 16- 11, Cục Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD, Bộ CA) cũng trao hỗ trợ cho Quảng Trị 383 triệu đồng, trong đó 183 triệu đồng hỗ trợ cho nhân dân khó khăn tại 3 xã thuộc H.Cam Lộ nơi đơn vị Trại giam Nghĩa An đóng chân.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, trao 1,5 tỷ đồng cho CBCS CA tỉnh Quảng Bình, tặng Bằng khen của Bộ CA cho 2 tập thể và 8 cá nhân, đồng thời trao 1,5 tỷ đồng cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lúc dân cần, lúc dân khó có công an

Chiều 16-11, CA tỉnh TT-Huế tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ CA đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo cáo tại buổi lễ tiếp nhận, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, thời gian qua, tình hình bão lũ gây ra đối với địa bàn tỉnh rất nặng nề. Tuy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản trong lực lượng CA tỉnh hơn 15 tỷ đồng; 46 trụ sở đơn vị CA các cấp ngập sâu, có nơi đến 2m; hơn 400 gia đình CBCS và thân nhân bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại hơn 12 tỷ đồng… CA TTHuế đã triển khai nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", huy động hơn 20.000 lượt CBCS và hàng trăm phương tiện tham gia ứng phó, cứu nạn cứu hộ (CNCH). Trong hơn 1 tháng, lực lượng CA cơ sở đã bám địa bàn 24/24 giờ giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ sạt lở đất tại thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3, CA TT-Huế đã mở mũi CNCH đường thủy từ hồ thủy điện Hương Điền lên Rào Trăng, kịp thời đưa các công nhân, chuyên gia và 5 thi thể nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở. Hiện, lực lượng CA tỉnh đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67, lực lượng CA tỉnh đã phối hợp hiệu quả với lực lượng Quân đội tổ chức tìm kiếm 13 liệt sĩ…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao biển tượng trưng 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND ủng hộ CA TT-Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, ngay từ khi cơn bão số 5 gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, trong đó có địa bàn tỉnh TT-Huế, lãnh đạo Bộ CA đã lập Ban chỉ huy tiền phương tại miền Trung, cử nhiều lực lượng, đơn vị phối hợp CA các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Đặc biệt cơn bão số 9 gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây lũ lụt ở nhiều tỉnh thành, Bộ CA quyết định tăng cường phương tiện, thiết bị, lực lượng hỗ trợ CA các địa phương tham gia CNCH giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt; đặc biệt là tham gia CNCH các nạn nhân tại vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, TT-Huế) và vụ sạt lở tại Trà Leng (xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, trong thiên tai bão lũ, CBCS CA đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động "lúc dân cần, lúc dân khó có công an" khi CA là lực lượng đầu tiên có mặt tại vùng thiên tai. Trong đó, lực lượng CA xã chính quy tăng cường về cơ sở đã phát huy hiệu quả giúp người dân trong bão lũ, nếu không có lực lượng CA xã, CSGT, CA huyện thì thiệt hại về người trong bão lũ sẽ rất lớn…

Thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương thành tích của lực lượng CA tỉnh TT-Huế trong công tác CNCH, giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ. Thứ trưởng yêu cầu CA TT-Huế khẩn trương rà soát đánh giá thiệt hại trong toàn lực lượng, không để CBCS rơi vào cảnh màn trời chiếu đất; rà soát các tấm gương CBCS hy sinh quên mình cứu dân để khen thưởng kịp thời...

Ngoài hỗ trợ khẩn cấp của Bộ CA cho CA 6 tỉnh miền Trung, Chủ tịch Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Bộ CA quyết định chi 16 tỷ đồng hỗ trợ cho 6 tỉnh miền Trung. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND hỗ trợ CA tỉnh TT-Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tỉnh ủy TT-Huế, Đoàn công tác Bộ CA do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng dẫn đầu cũng đã trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cho tỉnh TT-Huế nhằm giúp người dân ở địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ gây ra. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu cảm ơn lãnh đạo Bộ CA đã quan tâm, trích kinh phí Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND giúp đỡ người dân ở địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai và cam kết sẽ chuyển số kinh phí này đến tận tay người dân.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ CA do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ CA dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và trao quà ủng hộ CBCS Trại giam (TG) Bình Điền đóng tại xã Bình Điền (TX Hương Trà, TTHuế). Báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, Đại tá Hồ Sỹ Lưu, Giám thị TG Bình Điền cho biết, hiện đơn vị đang quản lý hơn 2.000 phạm nhân được giam giữ tại 3 phân trại. Ước tính tổng thiệt hại do các cơn bão số 5, số 6, số 9 và mưa lớn gây ra đối với TG Bình Điền hơn 7,1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều gia đình CBCS nằm trong khu vực bão đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản, ước tính hơn 5,7 tỷ đồng. Đại tá Hồ Sỹ Lưu đề xuất lãnh đạo Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD và lãnh đạo Bộ CA quan tâm giúp Trại khắc phục, sửa chữa các công trình xuống cấp, hư hỏng do mưa bão, lũ lụt gây ra…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao nỗ lực của CBCS TG Bình Điền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần bảo vệ toàn vẹn cơ sở vật chất và nhân mạng của CBCS Trại giam và phạm nhân. Thứ trưởng yêu cầu TG Bình Điền quan tâm hơn nữa công tác bố trí nhân lực để CBCS đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu cao nhất phải lấy lao động, giáo dục làm chính để cải tạo con người, để phạm nhân ra trại có kỹ năng, nghề nghiệp tái hòa nhập cộng đồng... Đối với những khó khăn của Trại giam Bình Điền, Thứ trưởng đề nghị Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD quan tâm hỗ trợ sửa chữa tường rào, các công trình hư hỏng, bổ sung thêm phương tiện, thiết bị phục vụ tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Dịp này, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD ủng hộ Trại giam Bình Điền 350 triệu đồng; ủng hộ xã Bình Tiến (TX Hương Trà) 50 triệu đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lũ gây ra.

BẢO HÀ - HẢI LAN