Lãnh đạo các quốc gia tôn vinh sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba, 23/07/2024 06:50

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức, trong đó có các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều bày tỏ sự trân trọng, đồng thời đánh giá cao những cống hiến lớn lao của đồng chí trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương và đa phương, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga năm 2024.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Việt Nam sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017. Ảnh: TTXVN

Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 20-7 đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng các lãnh đạo cấp cao của nước này đến đặt vòng hoa, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ: "Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khiến chúng tôi mất đi một đồng chí thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam và đồng hành trong sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, khiến chúng tôi vô cùng thương tiếc. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp kiệt xuất của đồng chí Nguyễn Phú Trọng dành cho quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới".

Thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi Chủ tịch nước Tô Lâm viết: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. Qua nhiều năm công tác trên các cương vị trọng trách của Nhà nước và Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của người dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế".

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ: "Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội. Tôi đã nhiều lần có dịp tiếp xúc với con người tuyệt vời đó và sẽ giữ mãi ấn tượng về Tổng Bí thư. Tôi xin đề nghị đồng chí chuyển lời chia buồn và động viên chân thành của tôi đến gia quyến, người thân của Tổng Bí thư và đến toàn thể nhân dân Việt Nam".

Hôm 20-7,Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tuyên bố được đăng trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam có đoạn viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa người dân Việt Nam và Mỹ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, hai nước chúng ta đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay".

Tổng thống Joe Biden cũng nhắc lại rằng chuyến thăm lịch sử năm 2015 của Tổng Bí thư tới Nhà Trắng là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Và nhờ vào tầm nhìn của Tổng Bí thư, trong chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng thống Joe Biden năm 2023, hai nước đã trở thành "Đối tác chiến lược toàn diện", mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

"Nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, người dân Việt Nam và Mỹ cũng như người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn. Đó là nhờ công lao của Ngài Tổng Bí thư. Đất nước Mỹ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ, đánh giá cao cam kết của Ngài trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài Tổng Bí thư và cùng với người dân Việt Nam xin được tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Ngài".

Trong nội dung thông điệp chia buồn hôm 21-7, Nhà vua Anh Charles III mong nhân dân Việt Nam sẽ mạnh mẽ và vững vàng trong thời điểm khó khăn. Nhà vua Charles III nhắc lại ấn tượng và kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tới Anh năm 2013,bày tỏ trân trọng trước những cống hiến của Tổng Bí thư đối với nhân dân Việt Nam cũng như vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy quan hệ chặt chẽ của Việt Nam với các quốc gia khác thông qua đường lối ngoại giao cây tre.

Tổng thống Vladimir Putin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga năm 2024.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại khu vực Châu Á và Đông Nam Á, lãnh đạo Australia; Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong; Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn; Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud; Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania cầm quyền Samia Suhulu Hassan; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (Cao Kim Huôn); các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Theo CAND

Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22-7 tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26-7.

Theo Thông cáo, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, trong 2 ngày 25-26/7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức. Chính phủ Lào cũng cử đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.

Xuân Tú - Bá Thành

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của các bác sỹ Bệnh viện 108

Với các cán bộ y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư là một vị lãnh đạo mộc mạc, gần gũi, hài hước và dành toàn tâm, toàn ý cho công việc vì nước, vì dân cho tới những phút cuối đời.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người thầy gần gũi và sâu sắc của những người làm báo

Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng trong và ngoài nước đều tràn ngập những bài viết, phỏng vấn, vần thơ, hình ảnh sống động về cuộc đời thanh bạch, giản dị và sự nghiệp ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và những huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều năm tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, với sự quan tâm sâu sắc và tình cảm chân thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều lời căn dặn quý báu đối với lực lượng CAND. Phân tích sâu về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng CAND tập trung học tập, quán triệt và thực hiện thật tốt, để góp phần bảo vệ uy tín, danh dự