Lãnh đạo cần tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới một cách chặt chẽ hơn

Thứ năm, 28/12/2017 07:50

Ngày 27-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12-2017 với sự tham gia của các Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên và các thành viên UBND TP, Giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo UBND các quận, huyện. Cuộc họp đã thông qua một số nội dung, đề án thuộc chương trình công tác của UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp.

Tạo mọi điều kiện cho mục tiêu phát triển

Bàn về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, chính sách ra đời phải tạo được tác động tích cực không những về mặt kinh tế mà cả mặt xã hội. Vấn đề này lâu nay chưa làm tốt bởi không dự lường hết tác động tích cực cũng như tiêu cực, do đó hiệu quả mang lại chưa cao như mong đợi. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị ngành LĐ-TB&XH cần làm các thủ tục nhanh, gọn, chính xác, tránh gây cản trở, phiền hà cho người lao động cũng như doanh nghiệp; đặc biệt là quan tâm nhiều đến lao động khu vực đền bù giải tỏa, nông thôn. “Nóng” nhất là khi bàn để thông qua Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn TP. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, vấn đề ở đây là con người, bởi vậy cần rà soát, cải cách mạnh mẽ các TTHC, cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý đất đai cần làm nhanh, thông thoáng nhưng đúng quy định của pháp luật, đừng để nhà đầu tư kêu ca, phàn nàn. “Công tác cán bộ quan trọng lắm. Lãnh đạo các sở, ngành cần phải quản lý tốt nhân viên, đặc biệt là những người tiếp cận hàng ngày thường xuyên với nhà đầu tư. Mình làm nhanh, quan tâm nhiều đến nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho họ cũng chính là tạo động lực cho thành phố phát triển, nhà đầu tư cũng yên tâm” - Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý.

Đề cập việc thông qua dự thảo Quy định về thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng do Sở Nội vụ trình bày, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói ngay: “Thành phố đã bỏ ra kinh phí gần 1.000 tỷ đồng để đào tạo học viên thuộc đề án này nhưng mấy hôm vừa rồi, tôi ký hàng loạt đơn xin rút, đau lắm. Các em làm được một thời gian đến khi “Gà đẻ trứng vàng” thì lại ra đi. Vì thế cần nghiên cứu lại để nguồn lực này không bị mai một”. Khi nghe Sở Nội vụ đề nghị trong Quy định mới có đề cập, nếu học viên nghỉ việc thì ngoài việc hoàn trả 100% kinh phí còn bị phạt vi phạm hợp đồng (tối thiểu là 10% hợp đồng), Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng “Sắp đến phải tính tới  việc mời chuyên gia giỏi nước ngoài ở một số lĩnh vực liên quan đến chuyên môn như GD-ĐT, quy hoạch-kiến trúc, giao thông công chính, xây dựng, y tế... dứt khoát “bỏ câu chuyện làm được thì làm, không được xin nghỉ”. Giám đốc Sở Du lịch Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến đề nghị cần mời những nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi nhưng nên phân cấp cho Giám đốc chủ động làm công việc này, chứ cứ chi trên 100 triệu đồng phải đấu thầu thì khó quá!”.

Các đại biểu cũng bàn nhiều và thông qua các Quy định mới về công tác thi đua khen thưởng; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý CBCC phường, xã; quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn TP; Quy chế quản lý ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước; Quyết định về công tác bàn giao các công trình giao thông; Quyết định về sửa đổi, bổ sung giá đất trong Khu Công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.

Đại biểu dự cuộc họp nêu ý kiến.

Không để trì trệ, ách tắc, gây lãng phí

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cấp dưới trong giải quyết các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, không để cho tổ chức, công dân phàn nàn và không để công việc chậm trễ. Những vướng mắc của doanh nghiệp, công dân nếu không thuộc phạm vi thành phố giải quyết thì các ngành phải có tờ trình để các bộ, ngành T.Ư trả lời cụ thể, không thể để trì trệ, gây khó. Đồng chí cũng lưu ý, gần hết năm, việc sơ, tổng kết phải tiến hành đơn giản, gọn nhẹ và nên tập trung triển khai ngay nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt liên quan đến những vấn đề bức xúc của cử tri, của dư luận. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải bám sát công việc ngay từ đầu năm. Những đầu việc liên quan đến XDCB, đề án, dự án, chương trình đã giao nhiệm vụ rồi thì phải phân công tiến độ, đôn đốc thời gian thực hiện thật cụ thể, đặc biệt là những chương trình lớn.

Đề cập đến công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, kế hoạch có rồi, vì vậy cần triển khai ngay, không thể chậm trễ được. Trong đó, chú ý đến các đối tượng thuộc diện chính sách; tập trung rà soát các vấn đề liên quan đến ANTT, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường phối hợp trong công tác TTKS, PCTP, đảm bảo trong sạch địa bàn; không để bị động, lãng phí thời gian, tránh trì trệ và ách tắc trong tất cả mọi việc. “Chúng ta phải đồng thuận, đồng lòng và phải làm quyết liệt để người dân phấn khởi, vui vẻ đón một cái Tết cổ truyền an vui, đầm ấm, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào” - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết luận.

PHƯƠNG KIẾM