Lãnh đạo CATP thăm Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ CAND

Thứ bảy, 26/07/2014 09:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên các Mẹ VNAH, thân nhân, gia đình liệt sĩ CAND trên địa bàn thành phố.

Đến thăm Mẹ VNAH Lê Thị Thời, gia đình Liệt sĩ Ông Văn Khâm, Mẹ VNAH Lê Thị Sự, gia đình Liệt sĩ Hoàng Văn Lai và gia đình Liệt sĩ Trương Minh Mẫn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn trân trọng thắp nén nhang tưởng nhớ các liệt sĩ, ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao quà, động viên các Mẹ, thân nhân gia đình các liệt sĩ cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn thăm, động viên Mẹ VNAH, thân nhân, gia đình các liệt sĩ CAND. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, việc quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các Mẹ VNAH, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ luôn là chủ trương, nghĩa cử của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Trong dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ năm nay, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà động viên nhiều thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ; thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sự hy sinh, đóng góp của các Mẹ VNAH và các thương binh, liệt sĩ đã hiến thân vì Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Tam thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ CAND.

* Sáng 25-7, Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dẫn đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ CAND tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tiếp đó, Đại tá Lê Văn Tam đã đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Kim Thanh (Hòa Hiệp, Liên Chiểu) và trao tặng một suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho gia đình.       

* Sáng 25-7, Thượng tá Ngô Văn Trình – Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh binh CAND: Trần Viết Thú (trú  tổ 11, P. Khuê Mỹ), Trần Quốc Thanh (trú tổ 32, P. Hòa Hải) và Hồ Thăng Anh (trú tổ 8, P. Hòa Quý), mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, CAQ Ngũ Hành Sơn cũng đến thăm, tặng quà và nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lợi (1921, trú tổ 92, P. Hòa Hải), mỗi tháng 1 triệu đồng.

D.Hùng-A.Tuấn