Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Thứ bảy, 25/06/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp (DN), loại bỏ những chính sách, văn bản gây khó khăn cho DN, giáo dục đạo đức công vụ, chống tham nhũng quan liêu, phiền hà cho DN, hỗ trợ cộng đồng DN tăng tốc bứt phá mạnh mẽ. Phải coi thành công của DN là thành công của chính mình. Đó là yêu cầu của lãnh đạo thành phố tại buổi đối thoại với cộng đồng DN sáng 24-6.

D  ự buổi đối thoại có  Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ; các Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên; lãnh đạo các Sở, Ban ngành và đông đảo cộng đồng DN.

Đông đảo DN tham gia tại buổi đối thoại.

“Chính quyền phục vụ DN”

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, trong những năm qua, lãnh đạo thành phố luôn xác định cộng đồng DN sẽ là trụ cột quyết định trong quá trình phát triển của thành phố. Trên cơ sở đó lãnh đạo thành phố nhận thức rõ cộng đồng DN là đối tượng được phục vụ thay vì là đối tượng để quản lý. Theo Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, hiện nay thành phố có khoảng 17.000 DN đang hoạt động, tương đương 60.000 người dân thành phố thì có một DN, đây là con số rất khiêm tốn, trong khi đó một số nước phát triển cứ 15 – 20 người dân sẽ có 1 DN. Do vậy, thành phố cam kết sẽ kiên trì, quyết liệt để hỗ trợ cộng đồng DN tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định: “Bản thân tôi sẵn sàng gặp gỡ, lắng nghe DN phản ánh bất kỳ lúc nào có thể để thành phố biết được DN đang nghĩ gì, thành phố cần làm gì, hỗ trợ gì cho DN để môi truờng kinh doanh đầu tư tốt hơn nữa và bản thân tôi khi có thời gian vẫn mời nước, tiếp xúc nói chuyện trao đổi với DN đàng hoàng thì hà cớ gì các chuyên viên cấp dưới lại nhũng nhiễu, hoạnh họe làm khổ DN. Chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm việc này, tôi mà phát hiện vụ việc như vậy thì sẽ xử lý nghiêm”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo: “Các sở, ban ngành phải tạo sân chơi bình đẳng cho các DN để các DN thi thố, phải có trách nhiệm bảo vệ DN, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho các DN, không đuợc hình sự hóa các quan hệ kinh tế để rồi gây ra những điều tiếng không hay. Đối với thuế, đăng ký sử dụng đất, quản lý thị trường, hải quan..., những cơ quan rất dễ có khả năng làm phiền DN, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị lãnh đạo các cơ quan này lưu ý: “Phải làm sao khi DN đến làm ăn, thấy thoải mái chứ thái độ coi DN như cấp dưới, đi xin xỏ là không được”!

“Chúng tôi sẽ tổ chức đối thoại công khai hai lần một năm, hằng tháng Thành ủy sẽ chủ trì giải quyết các vướng mắc của DN, vấn đề nào giải quyết được thì trả lời ngay, không được cũng trả lời dứt khoát. Chúng tôi không để DN phải chờ lâu. Tuy vậy, DN cũng phải có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không đuợc làm sai, phải có trách nhiệm chung với cộng đồng, với xã hội”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết.

Liên quan đến cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng, Đà Nẵng nhiều năm dẫn đầu chỉ số PCI nhưng không đuợc chủ quan điều này. Phải xem xét những chỉ số quan trọng trong PCI để khắc phục tốt hơn.

Đặc biệt, tại Hội nghị, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ công khai trình bày bản cam kết về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến DN. Theo đó, 30 thủ tục hành chính liên quan đến DN sẽ được đơn giản hóa trong thời gian đến. Để làm triệt để từ gốc đến ngọn, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu sau Hội nghị, tất cả các cấp hành chính, sở, ban, ngành liên quan đều phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, đưa ra đề xuất, lộ trình cải cách thủ tục hành chính. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện. 

 Ông Huỳnh Tấn Vinh, Tổng Giám đốc Furama Resort phát biểu tại buổi đối thoại.

Nhiều “nút thắt” được gỡ

Tại buổi đối thoại, nhiều kiến nghị “nóng” của DN đích thân lãnh đạo cao nhất của thành phố giải đáp, một số kiến nghị liên quan đến đất đai, vốn vay, kết nối cung cầu được các sở, ngành tổng hợp và trả lời bằng văn bản.

Liên quan đến vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, ông Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Cáp Sông Thu cho rằng, Chi nhánh Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) Đà Nẵng cung cấp dịch vụ công nghệ tương tự Analog trên địa bàn thành phố, vi phạm quy định 01, Điều 3 của Bộ TT&TT và đã bị Bộ TT&TT cũng như Sở TT&TT “thổi còi”, phạt tiền 12 triệu đồng nhưng đến thời điểm này, Viettel vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ. Ngay lập tức Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu lãnh đạo Sở TT&TT xử lý dứt điểm.

Đề cập đến môi trường phát triển du lịch của Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Furama Resort, cho rằng, thế mạnh của Đà Nẵng là phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên hiện vấn đề về môi trường của TP Đà Nẵng rất đáng quan ngại. Hiện hệ thống quản lý xả thải của TP đã quá cũ kỹ, nước thải đổ ra làm ô nhiễm môi trường biển. Trong khi khách du lịch đến Đà Nẵng vì môi trường sạch, an toàn. Ông Vinh khẳng định: “Các doanh nghiệp du lịch sẵn sàng hợp tác với thành phố để giải quyết vấn đề này với phương thức hợp tác công tư. Ngoài ra, ông Vinh cũng đề cập du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng chiếm gần 40% lượng khách quốc tế. Trong khi đó, họ đến đây không cần hướng dẫn viên Việt Nam, thậm chí họ đi tour “không đồng”. Ông Vinh đặt câu hỏi: Ai biết rằng họ nói gì, giới thiệu gì về Đà Nẵng, về Việt Nam và chỉ sử dụng nhân dân tệ... Đối với tour “không đồng” thì người hướng dẫn viên Trung Quốc đưa khách Trung Quốc đến nhà hàng, khách sạn, cửa hàng để mua sắm và nộp tiền cho công ty lữ hành, tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trong môi trường du lịch Đà Nẵng.

Ngoài vấn đề nêu trên, ông Vinh còn kiến nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng giải quyết ngay về việc bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, mà quan trọng là loài voọc chà vá chân nâu sinh sống. Đây là khu bảo tồn có nhiều cá thể voọc nhất trên thế giới và phải có cách bảo vệ loài này”.

Hiện tượng du lịch “chui”, bán tour “không đồng” dẫn đến hệ lụy của môi trường du lịch, Chủ tịch UBND TP  Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch làm rõ cụ thể báo cáo và đề xuất các biện pháp để thành phố xử lý vấn đề này. Đối với hệ thống xử lý nước thải ra biển, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, Đà Nẵng sống còn vì biển nên quyết tâm giữ biển cho sạch, do đó, Đà Nẵng vừa có quyết định đầu tư nâng cấp, cải tạo lại toàn bộ hệ thống thu gom nước thải ra biển mà trước mắt tập trung ưu tiên đoạn từ Phạm Văn Đồng đến giáp Quảng Nam. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà, UBND Q. Sơn Trà, Kiểm lâm thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh, thậm chí truy tố những cá nhân, tổ chức chặt phá rừng, sát hại động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà...

Ngoài ra, nhiều ý kiến liên quan đến khởi nghiệp, liên quan đến thuế, Quỹ  bảo lãnh tín dụng DN cũng được lãnh đạo thành phố giải quyết thỏa đáng.

Xuân Đương