Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra vụ sạt lở đất đá vùi lấp mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn

Thứ hai, 17/10/2022 12:39
Như tin chúng tôi đã đưa, sau trận mưa lũ khốc liệt hoàn lưu của cơn bão số 5 ngày 14 và rạng sáng ngày 15-10-2022, tại Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá dữ dội, vui lấp hàng trăm ngôi mộ của người dân tại khu vực phía Tây, Tây Bắc nghĩa trang. Vụ việc đã được Ban Quản lý nghĩa trang báo cáo chính quyền và ngành chức năng huyện Hòa Vang và TPĐà Nẵng

Sáng ngày 17-10-2022, Đoàn công tác UBND TPĐà Nẵng do ông Lê Quang Nam-Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội…UBND huyện Hòa Vang đã kiểm tra thực tế việc sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Do vụ sạt lở xảy ra tại nhiều điểm, địa hình phức tạp, đến 11 giờ cùng ngày, việc kiểm tra, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại, bao nhiêu ngôi mộ bị vùi lấp vẫn chưa thể hoàn tất. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Nam cho biết: Tạm thời thành phố và ngành chức năng lên phương án, sẽ dùng phương tiện cơ giới để san gạt, thông tuyến lại các tuyến giao thông bị đất đá tràn lấp. Huy động lực lượng quân đội, thanh niên tại địa phương dùng phương pháp thủ công bằng tay để thu dọn đất đá sạt lở tại các khu mộ của người dân, giao cho UBND huyện Hòa Vang phụ trách công tác dọn dẹp này. Các công tác di dời hay sửa sang, khôi phục các khu mộ phần sẽ tính toán trong thời gian tiếp theo.

Trong mưa lũ, đất đá sạt lở vùi lấp các phần mộ của người dân tại nghĩa trang Hòa Sơn
Ông Lê Quang Nam-Phó Chủ tịch UBND TPĐà Nẵng cùng lãnh đạo các Sở ngành chức năng kiểm tra hiện trường sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn
Trong mưa lũ, đất đá sạt lở vùi lấp các phần mộ của người dân tại nghĩa trang Hòa Sơn

Hồng Thanh