Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tri ân các gia đình chính sách

Thứ sáu, 25/07/2025 07:35

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7(1947 –2025), ngày 24-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đến dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) và Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Điện Bàn Đông, thăm, tặng quà gia đình chính sách. Hoạt động tri ân có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban thuộc Thành ủy, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh hỏi thăm sức khỏe, động viên thương binh Phan Thái Bình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh hỏi thăm sức khỏe, động viên thương binh Phan Thái Bình.

Tại NTLS và Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Điện Bàn Đông, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Thăm thương binh Phan Thanh Bình và thương binh Bùi Thị Thôi (phường Điện Bàn Đông), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Duy Xuyên. Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dẫn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam ân cần thăm hỏi, tri ân những cống hiến to lớn của gia đình Mẹ Dẫn trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và mong muốn gia đình Mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp chung vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cũng đã đến thăm thương binh, động viên gia đình thương binh Nguyễn Phước Năm, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Chánh Lộc.

Cũng trong ngày 24-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đến thăm hỏi, tặng quà động viên các già làng, người có uy tín và hộ gia đình có công cách mạng tại xã La Dêê. Đồng chí Phan Thái Bình bày tỏ lòng tri ân đối với vai trò quan trọng của già làng, người có uy tín và hộ gia đình có công với cách mạng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi biên giới. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, các già làng, người có uy tín và gia đình có công với cách mạng luôn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, bảo vệ an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

B.N