Lãnh đạo thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Chủ nhật, 13/11/2022 21:18
Chiều 13-11, dự và chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 do khu dân cư (KDC) số 24 phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930-18-11-2022), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao kết quả KDC đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong bà con tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của KDC theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tặng hoa cho đại diện KDC. Ảnh: T. PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng, bên phải) tặng hoa cho KDC tại ngày hội. Ảnh: T. HUY

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những thành tựu mà KDC số 24 đạt được về các mặt phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm môi trường, hiệu quả hoạt động các phong trào tại cơ sở…

Đặc biệt, công tác giảm nghèo tốt giúp cho KDC không có hộ nghèo, hỗ trợ tích cực các địa phương bạn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng (hỗ trợ quận Sơn Trà hàng trăm triệu đồng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các hộ khó khăn trong KDC 24. Ảnh: T. HUY

Tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từ đầu năm đến nay.

Sau khi khống chế dịch, bệnh, thành phố đã dần tăng trưởng kinh tế trở lại, mở cửa đón khách du lịch đạt hàng triệu lượt, trong đó khách du lịch nước ngoài đã tới thành phố ngày càng nhiều.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố đang tập trung xây dựng, phát triển thành phố theo định hướng trong 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, mong muốn người dân, các ngành, các cấp cùng quan tâm, chung tay, góp sức trên tinh thần lấy sức mạnh của nhân dân, tình đoàn kết, “lòng dân là quốc bảo” để thành phố đạt được mục tiêu theo định hướng có hiệu quả.

Dịp này, lãnh đạo thành phố tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong KDC.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2022 tại thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tặng hoa cho đại diện KDC. Ảnh: T. PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn Cẩm Toại Trung đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.

Với sự nỗ lực của Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn Cẩm Toại Trung đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu như: thuế phi nông nghiệp đạt 21,8 triệu đồng (đạt 100%), Quỹ “Vì người nghèo” đạt 8,2 triệu đồng (đạt 100%), Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt 1,8 triệu đồng (đạt 110%), Quỹ phòng chống thiên tai đạt hơn 7 triệu đồng (đạt 164 %).

Bên cạnh đó, Cán bộ và nhân dân thôn Cẩm Toại Trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; triển khai hiệu quả nhiều mô hình như “Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu ứng xử văn hóa văn minh không vi phạm pháp luật”; “An ninh trật tự gắn với bảo vệ môi trường”; “Ngày chủ nhật xanh -sạch- đẹp”; “Vườn hộ xanh, sạch, đẹp”...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tin tưởng và hy vọng cán bộ và nhân dân thôn Cẩm Toại Trung sẽ tiếp tục phát huy những tấm gương sáng, sẽ có thêm nhiều mô hình hay, thiết thực và xây dựng một cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, và phát triển.

Theo ĐNO