Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Thứ năm, 23/07/2026 06:50

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 22-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố (cơ sở 1, phường Ngũ Hành Sơn).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Minh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh hỏi thăm, tặng quà người có công.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tận tụy hết mình của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc người có công.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thành phố luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; chế độ đãi ngộ đối với người có công ngày càng hoàn thiện. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị trung tâm rà soát toàn diện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…, để đề xuất các phương án bảo đảm chất lượng chăm sóc, điều dưỡng tốt nhất…

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đã đến dâng hương tại Đền liệt sĩ Quế Sơn, Khu tưởng niệm kháng chiến Hòn Tàu - Đèo Le (xã Quế Sơn) và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Lê (sinh năm 1921, thôn Gia Cát) và mẹ Trần Thị Ngân (sinh năm 1926, thôn Thắng Đông, xã Quế Sơn); thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quơ (sinh năm 1918, thôn Đông Nam) và mẹ Ngô Thị Thôi (sinh năm 1929, thôn Trung Sơn, xã Quế Sơn Trung). Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, sinh hoạt, đời sống của các mẹ và gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các mẹ dành cho Tổ quốc. Chủ tịch HĐND thành phố chúc các mẹ luôn sống vui, sống khỏe và mong muốn các mẹ cùng gia đình tiếp nối truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Trong ngày 22-7, đoàn công tác Thường trực HĐND TP Đà Nẵng do đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu ủy Khu V thuộc Quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa (xã Trà Tân); đồng thời thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại các xã Trà Tân và Trà Liên. Đoàn đã thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Quang Sáu và bệnh binh Trần Thị Lành (xã Trà Tân), thăm gia đình ông Huỳnh Kháng, thương binh nặng, bị địch bắt tù đày (xã Trà Liên). Tại các gia đình, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Huỳnh Kháng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Minh.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đến thăm gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh và Nguyễn Thị Thu (xã Tam Xuân); thăm các thương binh Đoàn Văn Sơn và Nguyễn Dựa (xã Tam Anh). Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và thân nhân gia đình người có công; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

K.Yên - T.Việt - T.Tân