Lãnh đạo thành phố tiếp, giải quyết kiến nghị của công dân

Thứ bảy, 14/01/2017 09:38

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 13-1, tại trụ sở Ban Tiếp dân, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo Sở TN&MT, Thanh tra, lãnh đạo các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà và một số cơ quan có liên quan đã tổ chức tiếp, giải quyết kiến nghị 10 công dân liên quan đến lĩnh vực giải tỏa đền bù, tái định cư... Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe nguyện vọng của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ban ngành, Chủ tịch TP đã có ý kiến, chỉ đạo giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp, đảm bảo vừa hợp tình, đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi tiếp công dân sáng 13-1.

Cụ thể, đối với hộ ông Đỗ Thịnh (trú 74-Nguyễn Khuyến, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) là hộ giải tỏa thuộc Dự án số 6-Trung tâm đô thị mới Tây Bắc kiến nghị về giá trị đền bù đất từ 50% tăng lên 100% và hỗ trợ tiền trượt giá đất cho 92,5m2 đất. Qua xem xét, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ quyết định giải quyết đền bù 100% giá đất, hỗ trợ 30% đối với diện tích nằm ngoài Giấy CNQSDĐ và hỗ trợ trượt giá 20%. Đối với trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy bị giải tỏa năm 2004 để Nhà nước thực hiện dự án cầu Thuận Phước và khu Đa Phước nhưng chưa nhận đất tái định cư. Qua xem xét, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bố trí cho gia đình bà Thủy 1 lô đất đường 10,5m KDC Thanh Lộc Đán, cho nợ tiền đất trong thời gian 5 năm, hỗ trợ 50 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa (trú tổ 207, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) có nhu cầu xin 1 lô kinh doanh mặt hàng rau củ quả trong các chợ tại Sơn Trà. Xét gia đình ông Nghĩa là gia đình chính sách, khó khăn thực sự nên tại buổi tiếp dân lãnh đạo TP đã đồng ý bố trí cho gia đình ông Nghĩa 1 lô hàng kinh doanh trong các chợ tại Sơn Trà và hỗ trợ 15 triệu đồng giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đối với trường hợp 7 anh chị em ruột, gồm: bà Nguyễn Thị Xuyên, ông Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Bường, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Thị Thìn, Nguyễn Thị Hường (cùng trú tổ 22, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), do nguồn gốc đất, trước đây bà Phạm Thị Thoàng (trú P. Hòa Minh) khai hoang 720m2 đất trồng sắn; năm 1997, bà Thoàng lập di chúc chia 720m2 đất này cho 7 người con làm nhà nhưng chưa làm Giấy CNQSDĐ. Năm 2006, 7 ngôi nhà này đã bị sập do bão. Xét hoàn cảnh thực tế của từng người, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ quyết định bố trí mỗi trường hợp 1 lô phụ đường 5,5m và hỗ trợ 20 triệu đồng/trường hợp.

M.T