Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khen thưởng các đơn vị điều tra vụ việc liên quan đến Công ty Mirae Asset

Thứ sáu, 25/11/2022 14:43
Liên quan đến việc khám phá, phát hiện nhiều sai phạm tại 2 công ty tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam và Legal A Plus, ngày 24-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã đến động viên, khen thưởng các đơn vị thuộc Công an tỉnh trong việc điều tra, làm rõ vụ việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng trao thưởng cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng trao thưởng cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 21-11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt ANM&CNC) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an TP Tam Kỳ và Phòng Cảnh sát Cơ động tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam chi nhánh Quảng Nam (tầng 4, tòa nhà Panko Plaza, đường Nguyễn Văn Trỗi) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (số 280 Nguyễn Văn Trỗi, P. An Phú, TP Tam Kỳ). Qua đó, lực lượng Công an phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset Việt Nam ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.

Đối với Công ty TNHH LEGAL A PLUS, lực lượng chức năng xác định, Vũ Ngọc Hiếu (1996, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ), là nhân viên thu hồi nợ của công ty đã sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng ghép nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Qua thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi "vu khống" theo khoản 2 điều 156 Bộ Luật hình sự đối với Vũ Ngọc Hiếu. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, làm rõ…

Tại buổi khen thưởng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng biểu dương Phòng ANM&CNC, Công an TP Tam Kỳ và Phòng Cảnh sát Cơ động về thành tích điều tra, khám phá vụ việc. "Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tôi hoan nghênh, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của CBCS Công an tỉnh nói chung, đặc biệt là CBCS Phòng ANM&CNC, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Tam Kỳ đã lập chiến công đầu trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; hoan nghênh sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo, trúng trọng điểm tội phạm trong tình hình hiện nay. Việc điều tra, khám phá vụ việc ngay sau khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng lập lại an ninh, trật tự trên địa bàn", ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ các lực lượng nghiệp vụ, Công an các địa phương vào cuộc để tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ bình yên cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm mới 2023. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã tặng hoa, quà và trao thưởng 20 triệu đồng cho 3 đơn vị tham gia điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy đã động viên kịp thời, khích lệ tinh thần đối với lực lượng Công an Quảng Nam. Để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

TRẦN TÂN