Lãnh đạo TP Đà Nẵng chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào

Thứ bảy, 06/04/2019 07:09

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tặng quà cho Tổng LSQ Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2562, ngày 5-4-2019, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Tổng lãnh sự quán (LSQ) CHDCND Lào tại Đà Nẵng. Ông Trần Văn Miên khẳng định, chính quyền TP luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt lâu đời 2 nước và sẵn sàng hỗ trợ Tổng LSQ trong các hoạt động nhằm đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện song phương lên tầm cao mới đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 2 nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

Cảm ơn Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền, ông Viengxay Phommachanh cho biết, dù chỉ mới 6 tháng nhận nhiệm vụ mới tại Đà Nẵng nhưng trước đó đã có kinh nghiệm qua hai nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, rất mong chính quyền TP tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân ông sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa TP Đà Nẵng với các địa phương của Lào cũng như giữa 2 nước nói chung, góp phần giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào anh em đời đời bền vững.

HIỀN MINH

* Sáng 5-4, đoàn CATP Đà Nẵng do Đại tá Trần Đình Liên – Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền “Bunpimay Lào 2562”. Đại tá Trần Đình Liên khẳng định, thời gian qua, bên cạnh mối quan hệ tổng thể chung thì mối quan hệ giữa CATP và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng ngày càng được vun đắp bền vững, thắt chặt. Đại tá Trần Đình Liên mong rằng, trong thời gian tới, với cương vị và trách nhiệm của mình, Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục cùng cán bộ, công nhân viên chung tay xây dựng đất nước Lào tươi đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai bên ngày càng gắn bó, bền chặt.

Đại tá Trần Đình Liên tặng hoa chúc mừng ông Viengxay Phommachanh - Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền “Bunpimay Lào 2562”.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, CATP Đà Nẵng nói riêng dành cho nhân dân Lào, Tổng Lãnh sự quán và sinh viên Lào đang theo học tại các trường tại Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự hứa sẽ làm hết khả năng của mình để xây dựng, vun đắp tình cảm truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, keo sơn, khăng khít giữa hai nước nói chung, nhân dân các địa phương của Lào và TP Đà Nẵng nói riêng.

NGỌC QUỐC