Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ năm, 16/11/2023 08:05
Chiều 15-11, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2023).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Sở GD-ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại Sở GD-ĐT, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong sự nghiệp dạy và học trên địa bàn thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, ngoài kết quả xuất sắc đã đạt được, còn một vài chỉ số ngành GD-ĐT cần phải cố gắng thêm, nhất là số học sinh (HS) đạt giải quốc gia, tỉ lệ HS học 2 buổi trên ngày. Thời gian qua, HĐND TP hết sức quan tâm, ưu tiên công trình giáo dục, các đề xuất của Sở GD-ĐT đều được giải quyết. Vậy nên, đề nghị Sở cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiên trì đeo bám những chính sách đối với ngành giáo dục như: Đầu tư cho đề án sửa chữa trường học, biên chế giáo viên, xã hội hóa, tự chủ giáo dục…

Thời gian tới, Sở GD-ĐT cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cố gắng duy trì ngọn cờ đầu thành phố, có thêm nhiều thành tích cao hơn nữa, nhất là các giải thưởng quốc tế. Cần xây dựng, đề xuất những chính sách phù hợp trong khả năng nguồn lực của thành phố. Lãnh đạo thành phố tin tưởng ngành Giáo dục sẽ nỗ lực vượt khó, góp phần đào tạo HS có tâm, có tầm, có bản lĩnh, kế tục sự nghiệp xây dựng thành phố.

Đến thăm Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong dạy-học của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh thời gian vừa qua; chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ công chức, viên chức và những người làm công tác sư phạm nhà trường một mùa Hiến chương mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu trong hệ thống giáo dục THPT của TP Đà Nẵng. “Lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm đến nhà trường, luôn dành những gì tốt nhất cho nơi đây. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có những quy định của Nhà nước và chủ trương thành phố chưa gặp nhau nên chưa tạo ra được cơ sở chính sách đặc thù, mong các thầy cô hết sức thông cảm” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo Sở GD-ĐT tiếp nhận toàn bộ kiến nghị về việc duy tu sửa chữa phòng học, bổ sung thêm trang thiết bị, máy móc cho việc dạy - học và bổ sung thêm 1 phó hiệu trưởng. Về cơ chế chính sách đặc thù, đề nghị nhà trường cần phải tham khảo, học tập các trường chuyên ở địa phương khác như: Hà Nội, TPHCM, Nghệ An… Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi tập hợp tinh hoa của thành phố, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lâu dài cho thành phố và đất nước. Những nơi đặc biệt thì phải có chính sách đặc biệt để thu hút và đào tạo nhân tài.

Đinh Nga