Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

Thứ năm, 05/12/2024 06:50

Tối 3-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 12-2024 do Chi bộ thôn Bồ Bản, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức.

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Khái Tây 2B.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho Chi bộ thôn Bồ Bản.

Buổi sinh hoạt đã triển khai thực hiện đề án của UBND huyện Hòa Vang về xây dựng thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong trở thành “Làng văn hóa đặc trưng”. Theo Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản Trần Thị Duẩn, đề án xây dựng và phát triển thôn Bồ Bản thành “Làng văn hóa đặc trưng” nhằm tập trung hình thành và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao, sinh hoạt cộng đồng của thôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; cải thiện môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự quản và sáng tạo của nhân dân, qua đó cải thiện thu nhập của người dân. Ngoài ra, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Thông qua xây dựng “Làng văn hóa đặc trưng”, sẽ huy động nguồn lực, ban hành danh mục các nhiệm vụ cần xã hội hóa để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực từ xã hội, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ và tự nguyện; tiếp tục vận động nhân dân giữ gìn các công trình lịch sử, văn hóa thôn Bồ Bản như đình làng, nhà cổ; thực hiện việc tổ chức định kỳ lễ hội đình làng; đa dạng các hoạt động vui chơi. Cùng với đó, duy trì thường xuyên việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại Đình làng Bồ Bản, xác định nơi đây là không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Bồ Bản. Nhân buổi sinh hoạt, đảng viên chi bộ góp ý và đề xuất nhiều nội dung nhằm xây dựng thôn Bồ Bản thành “Làng văn hóa đặc trưng”.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương, đánh giá cao kết quả chi bộ đạt được trong thời gian qua, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đồng thời nhấn mạnh: Việc huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng đề án về xây dựng thôn Bồ Bản trở thành “Làng văn hóa đặc trưng” là rất ý nghĩa. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đảng viên trong chi bộ với các góp ý quan trọng, đưa ra các giải pháp để chi bộ thực hiện tốt trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy cho rằng, văn hóa không phải chỉ là truyền thống mà còn là những giá trị hiện tại.

Việc xây dựng “Làng văn hóa đặc trưng” không chỉ để cho dân trong thôn thụ hưởng mà để xã hội biết đến, mang lại giá trị kinh tế, đó là gắn với phát triển du lịch. Đồng thời đề nghị phải xã hội hóa sự đóng góp của người dân trong xây dựng “Làng văn hóa đặc trưng” và nêu cao vai trò gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện và đi đầu trong việc thực hiện của cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận trong việc đánh giá các mô hình, các chuyên đề sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở nhằm nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Khái Tây 2B.

+ Tối 3-12, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng tham dự sinh hoạt với Chi bộ Khái Tây 2B, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn). Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ Khái Tây 2B đạt được trong hoạt động cũng như lãnh đạo khu dân cư xây dựng và phát triển.

Chủ tịch HĐND thành phố thông tin đến chi bộ tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, các ngành thành phố tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa lớn của đất nước và thành phố trong năm 2025.

Đối với Chi bộ Khái Tây 2B, thời gian đến cần tập trung lãnh đạo, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 thành công; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức phát động phong trào thi đua ở khu dân cư chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa lớn của đất nước và thành phố trong năm 2025. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường, trật tự giao thông, đô thị, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, quan tâm, rà soát, đề xuất, bảo đảm cho mọi người dân tại khu dân cư được vui xuân, đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

CÔNG HẠNH – B.T

Cử tri Đà Nẵng ủng hộ quyết tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị và chống lãng phí

Ngày 3-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV. Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Nhà nước và chống lãng phí là 2 nội dung quan trọng trong 7 giải pháp để đất

Đà Nẵng: Hơn 1.300 dự án vi phạm được tháo gỡ theo nghị quyết Quốc hội

Sáng ngày 3-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri tại các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Sớm hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề về giải quyết việc làm và chống lãng phí

Ngày 26-11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì chương trình làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố liên quan tới các chuyên đề giám sát gồm “Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Việc thực hiện các quy định về chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động...