Lãnh đạo TP tiếp và làm việc với Toàn quyền Australia

Thứ năm, 12/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng – Sáng 11-5, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn Australia do Bà Quentin Bryce AC–Toàn quyền Australia làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Văn Minh giới thiệu khái quát tình hình phát triển KT-XH TP trong những năm qua, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP Đà Nẵng với các địa phương của Australia trên nhiều lĩnh vực. Bà Quentin Bryce AC chúc mừng những thành tựu TP đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển nhanh của cơ sở hạ tầng, mở mang đô thị. Đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương Australia sẽ có những bước tiến triển thiết thực hơn nữa. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn sẽ dự khai mạc “Hội nghị thế giới về phòng chống đuối nước”, thăm Viện Anh ngữ Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland, dự khán một giờ học bơi trong chương trình Bơi An toàn tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn do tổ chức Liên minh vì sự an toàn trẻ em và Hiệp hội Cứu hộ Hoàng gia Australia tổ chức.

 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh tiếp Đoàn Toàn quyền Australia.

Tin, ảnh: Trí Dũng

* Chiều cùng ngày, Toàn quyền Australia Quentin Bryce và phu quân cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh TT-Huế. Tiếp Đoàn tại Điện Thái Hòa-Đại nội Huế, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Cao bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Australia trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Australia đầu tư vào TT-Huế. Ông Nguyễn Văn Cao cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia trong nhiều dự án tại TT-Huế. Toàn quyền Australia Quentin Bryce cho biết, sẵn sàng hỗ trợ TT-Huế trên các lĩnh vực truyền thống; cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân TT-Huế dành cho Đoàn.