Chuẩn bị chu đáo, tạo dấu ấn cho Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng
Đó là chỉ đạo trọng tâm của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cùng các sở, ngành liên quan về công tác triển khai các sự kiện lớn của thành phố trong 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tâm điểm là Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876 - 1-10-2026).
Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô, trang trọng
Theo kế hoạch, dự kiến các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ diễn ra trong hai ngày 30-9 và 1-10-2026.
Trong đó, Lễ dâng hương - dâng hoa sẽ được tổ chức vào ngày 30-9 với 2 đoàn: Đoàn 1: Lễ dâng hương kết hợp Lễ khánh thành Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng). Đoàn 2: Lễ dâng hương tại Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng (núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng) và Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Sáng 1-10, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra trang trọng tại Nhà hát Trưng Vương với khoảng 700 đại biểu tham dự. Chương trình được dàn dựng nghệ thuật quy mô, kết hợp không gian triển lãm sách, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Một điểm nhấn quan trọng khác trong chuỗi sự kiện là Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời phấn đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân". Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức vào sáng 30-9 tại Trung tâm Hành chính thành phố, dự kiến thu hút từ 150 đến 200 đại biểu.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của thành phố. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị còn ngắn, đề nghị các cơ quan, đơn vị phải tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đồng thời sẵn sàng các phương án dự phòng. Công tác chuẩn bị phải bài bản, nghiêm túc, tỉ mỉ từng khâu, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn tuyệt đối và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân. Về phân công nhiệm vụ, lãnh đạo giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kịch bản tổng thể, chương trình nghệ thuật, nội dung tuyên truyền, không gian triển lãm cũng như bảo đảm các điều kiện kỹ thuật cho Lễ kỷ niệm. Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chịu trách nhiệm toàn diện công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Nhà lưu niệm. Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị chu đáo các điều kiện để công bố phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng". Đối với Nhà hát Trưng Vương, lãnh đạo thành phố chỉ đạo tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ kỷ niệm.
Về hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thống nhất chương trình, nội dung, thành phần và phương án để tổ chức hội thảo thành công.
Sẵn sàng cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch lớn cuối năm 2026
Bên cạnh Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các sự kiện quan trọng khác trong 3 tháng cuối năm 2026.
Cụ thể, đối với Hội nghị xúc tiến các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng, thống nhất tổ chức vào ngày 2-10 tại Khách sạn Novotel (36-38 Bạch Đằng, quận Hải Châu). UBND thành phố cơ bản thống nhất với kịch bản clip, bộ nhận diện, khung chương trình, giấy mời và danh sách khách mời do Sở VH-TT&DL đề xuất. Giao Sở VH-TT&DL tiếp tục rà soát, đàm phán các thỏa thuận hợp tác; giao Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan phối hợp thẩm định chặt chẽ nội dung các Biên bản hợp tác. Đối với Tuần Văn hóa Việt Nam - Đà Nẵng năm 2026, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29-11 với chuỗi hoạt động phong phú tại các không gian văn hóa, quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng và thiết chế văn hóa trên toàn địa bàn. Đánh giá đây là chương trình quy mô lớn, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở VH-TT&DL tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Cần rà soát kỹ kết cấu, quy mô từng hoạt động, ưu tiên các điểm nhấn có khả năng thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng; cùng đó là rà soát tổng thể dự toán kinh phí, phân định rõ nguồn lực xã hội hóa và ngân sách cho từng nhóm nhiệm vụ. Lãnh đạo thành phố giao Sở VH-TT&DL khẩn trương chuẩn bị nội dung khai mạc, bế mạc, không gian triển lãm, làng nghề, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật 3D Mapping... để tham mưu UBND thành phố xem xét, ban hành chủ trương chính thức. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo nếu phát sinh vướng mắc.
Đối với chuỗi sự kiện Chào năm mới 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở VH-TT&DL rà soát quy mô, nội dung từng chương trình, lồng ghép các hoạt động tương đồng để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa. Các đơn vị chủ trì chủ động hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và trình UBND thành phố xem xét theo đúng quy định.
P. Thủy


