Lập công dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ hai, 01/02/2021 20:30

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP Đà Nẵng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANTT, ATGT trên địa bàn TP chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời gian qua, công an các đơn vị nói chung và lực lượng “đặc biệt” 911 nói riêng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, nổi bật là các vụ việc liên quan đến tàng trữ lượng lớn ma túy, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh trái phép...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CATP Đà Nẵng trao thưởng nóng cho tập thể CBCS Trạm CSGT Cửa ô Kim Liên.

Chặn “ma” tại cửa ngõ thành phố

23 giờ ngày 30-1, tại Km 29 tuyến đường tránh Nam Hải Vân (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tiết trời trở lạnh khiến cho dòng người qua lại nơi đây giảm hẳn. Thời điểm trên, chiếc ô-tô màu trắng mang BKS 92E-000.75 di chuyển hướng hầm Hải Vân về đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với nhiều biểu hiện nghi vấn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của tổ C2-911 CATP Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Lập tức, Đại úy Ngô Thanh Đông – Tổ trưởng Tổ C2-911 ra hiệu lệnh yêu cầu chủ xe dừng phương tiện. Bất chấp hiệu lệnh, chiếc ô-tô vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chính vì vậy, tổ công tác lập tức bật còi hú, đồng thời, các chiến sĩ khác nhanh chóng dàn đội hình đón lõng phía trước. Lúc này, tài xế mới chịu hãm tốc độ, dừng lại tại khu vực điểm chốt chặn. Tuy vậy, trên xe, 2 thanh niên vẫn cố tình chống đối và tiến hành khóa trái cửa, cố thủ trong xe.

Nam tài xế tên Đàm Văn Thiên Vương (1993, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) tiếp tục tỏ ra các dấu hiệu nghi vấn, trả lời quanh co trong khoảng 3 phút mới chịu mở cửa, chấp nhận kiểm tra hành chính. Tranh thủ lúc này, đối tượng ngồi sau nhanh chóng dùng các thủ thuật mờ ám hòng phi tang, cấu giấu các hiện vật nghi vấn ở hàng ghế phía sau. Tuy nhiên, hành động trên không qua mắt được các chiến sĩ của Tổ C2-911. Trong quá trình tập trung khám xét, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng ngồi sau có cất giấu 1 gói ni-lông chứa 150 viên nén nghi vấn là ma túy (thuốc lắc). Mở rộng phạm vi khám xét, Tổ C2-911 tiếp tục phát hiện 4 gói tinh thể màu trắng, nghi vấn ma túy Ketamine được đối tượng cất giấu kỹ trong mép kín ở hàng ghế phía sau.

Tại điểm chốt chặn, nam thanh niên ngồi sau có tên Trần Thanh Phong (1999, trú xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vòng vo, không nhận các hiện vật này là của mình, đồng thời cho rằng bản thân không biết thành phần bên trong gói ni-lông trên là gì. Bằng biện pháp nghiệp vụ cũng như lập luận sắc bén của các chiến sĩ trong Tổ C2-911, Phong phải cúi đầu thừa nhận 150 viên nén trên là thuốc lắc; bên trong 4 gói tinh thể màu trắng chính là ma túy Ketamine. Đây là số ma túy do Phong mua của 1 đối tượng lạ mặt ở khu vực phía Bắc với giá 60 triệu đồng. Số ma túy này được Phong thuê Vương vận chuyển về khu vực Đà Nẵng để bán cho các dân chơi. Trước sự thừa nhận của các đối tượng cùng những tang chứng tại hiện trường, Tổ C2-911 lập tức bàn giao 2 nam thanh niên về Đội Cảnh sát Ma túy CAH Hòa Vang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị tổ C3-911 phát hiện ngày 30-1.

Liên tiếp chặn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bên cạnh các vụ việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, công an các đơn vị trực thuộc CATP Đà Nẵng còn liên tiếp chặn đứng việc vận chuyển, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 30-1, Tổ C3-911 CATP Đà Nẵng trong quá trình tuần tra tại địa bàn Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát hiện tài xế Nguyễn Quách Nguyện (1985, trú tỉnh An Giang) điều khiển xe ô-tô 7 chỗ BKS 67A – 042.38 theo hướng Bắc – Nam chở 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tài xế Nguyện khai nhận, ngày 26-1, sau khi thỏa thuận với 1 người tên Duy, đã nhận 10 triệu đồng chở 3 người này tại khu vực Cao tốc Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh. Theo xác minh của lực lượng công an cho thấy, cả 3 người Trung Quốc này nhập cảnh chui qua Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Trần Thanh Phong và Đàm Văn Thiên Vương cùng số ma túy tang vật.

Đặc biệt, những ngày cuối năm 2020, lực lượng CSGT Cửa ô Kim Liên (Phòng CSGT CATP Đà Nẵng) liên tiếp lập công phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh qua địa bàn Đà Nẵng. Cụ thể, lúc 0 giờ 30 ngày 27-12, tổ CSGT Trạm Cửa ô Kim Liên làm nhiệm vụ tại khu vực đường dẫn Nam hầm Hải Vân đã kiểm tra ô-tô BKS 17A-178.43, qua đó, phát hiện trên xe có 4 người Trung Quốc (3 nam, 1 nữ) không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định pháp luật. Tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) khai nhận chở 4 người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài (Hà Nội) khoảng 2km vào TP HCM với giá 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21-12, tổ công tác của Trạm CSGT Cửa ô Kim Liên trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một ô-tô mang BKS 17A-110.69 chở 6 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bước đầu, lái xe khai nhận vận chuyển số khách này từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng. Nhóm người Trung Quốc gồm: Lim Jia Qiang (1983); Lim Wu Zu (1991); Le Guogy (1991); Li Hua Zum (1983); Chen Hui Wang (1981) và Wang Jiayu (1998), cùng trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai lái xe người Việt Nam gồm: Trần Anh Tuấn và Vũ Đức Dân (cùng sinh 1977, trú tỉnh Hưng Yên). Với những thành tích nổi bật như trên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CATP Đà Nẵng trao thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Cửa ô Kim Liên.

NGỌC QUỐC