Lập công trong đợt ra quân cao điểm

Thứ ba, 20/12/2022 18:09
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua không gian mạng với số tiền lên đến 5 tỷ đồng.
6 đối tượng bị tạm giữ.
6 đối tượng bị tạm giữ.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm dịp Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phát hiện một số đối tượng thường xuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức qua không gian mạng ở địa bàn thị xã. Hành vi tổ chức đánh bạc tinh vi, đường dây hoạt động liên xã, cảnh giới cao đặc biệt thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn quyết định xác lập chuyên án trinh sát để tập trung toàn lực triệt phá đường dây đánh bạc nói trên.

Sáng ngày 15-12, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định phá án, đồng loạt 11 tổ công tác bất ngờ ập vào nơi ở của các đối tượng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 9 đối tượng, trong đó có Phạm Ngọc Thương (1986, trú thôn La Huân, Điện Thọ, Điện Bàn), Hồ Ngọc Quân (1993, trú Châu Sơn 2, Điện Tiến), Võ Phú Thuận (983, trú Thái Cẩm, Điện Tiến) là các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Riêng Phạm Ngọc Thương khi khám xét lực lượng chức năng thu giữ tại nhà 1,1 tỷ đồng; khám xét nhà các đối tượng chân rết ở Điện Tiến, Điện Nam Đông, Điện Thọ và Điện Hòa thu 3 laptop, 1 dàn máy tính, 25 điện thoại dùng để ghi cá độ, nhiều phơi đề và tài liệu có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Ban đầu, Cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc của đường dây này lên đến 5 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 14-12 các đối tượng ghi lô đề và cá độ bóng đá với số tiền cá cược lên đến 250 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng có liên quan. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành mở rộng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Thanh Hồng