Lập lại không gian ven biển Đà Nẵng

Thứ tư, 28/10/2015 09:36

(Cadn.com.vn) - Hai quyết định mới nhất về việc đầu tư xây dựng thêm bãi tắm công cộng cùng với thái độ cương quyết trong việc yêu cầu tháo dỡ hệ thống tường rào, thậm chí là thu hồi các dự án “treo” ven biển cho thấy chính quyền Đà Nẵng đang rất quyết liệt trong việc lập lại không gian ven biển.

MỞ RỘNG BÃI TẮM CÔNG CỘNG

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký các Quyết định về việc đầu tư xây dựng thêm 2 bãi tắm công cộng dọc tuyến biển Đà Nẵng để phục vụ người dân và du khách. Trong đó Quyết định 7692/QĐ-UBND ngày 19-10 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bãi tắm công cộng tại khu vực phía Bắc Khu du lịch Sao Việt Non Nước (giai đoạn 3) thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Dự án do Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư và điều hành sẽ mở rộng bãi tắm hiện có lên quy mô 4.299m2 với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tiếp đó, ngày 22-10, Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định 7769/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bãi tắm công cộng tại phía Bắc khu du lịch biển Marble Mountain (giai đoạn 3) thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Dự án do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng điều hành sẽ đầu tư mở rộng bãi tắm hiện có lên quy mô 10.056m2 với tổng vốn hơn 11,1 tỉ đồng từ ngân sách.

Song song với việc đầu tư xây dựng thêm bãi tắm công cộng, sắp tới đây, không gian ven biển của Đà Nẵng sẽ được làm mới, thông thoáng trở lại với việc các dự án có ý định “xí phần” bãi biển sẽ phải dỡ bỏ hệ thống tường rào để người dân và du khách được đi lại, tắm biển. Vào giữa năm 2015, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã giao các đơn vị liên quan thanh tra dự án đầu tư và tham mưu UBND TP thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với một số dự án do ù lì trong việc triển khai đầu tư.

Mới đây, tại cuộc họp rà soát các đồ án quy hoạch trên địa bàn, lãnh đạo thành phố cũng đã đề cập nhiều đến việc trả lại không gian biển cho người dân. Tại đây, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các sở, ngành chức năng yêu cầu các nhà đầu tư có dự án ven biển chưa triển khai tháo dỡ tất cả hàng rào, tạo môi trường và cảnh quan mở với không gian xung quanh để người dân và du khách tự do đi xuống biển. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu giữa 2 dự án mở đường thông khoảng 15-20m cho nhân dân xuống biển.

Bãi biển Đà Nẵng là niềm tự hào của người dân.

NGƯỜI DÂN HƯỞNG ỨNG

Những động thái mới của chính quyền đã khiến người dân thành phố hết sức vui mừng. Đây không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu tắm biển ngày càng cao của người dân và khách du lịch mà còn góp phần tăng thêm mỹ quan đô thị bãi biển và tuyến đường ven biển chạy dài hàng chục cây số. Ông Nguyễn Văn Quang (người dân P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) nói chuyện như giải tỏa được bức xúc: “Trước đây, sáng cũng như chiều, mấy bước chân qua đường là người dân tha hồ mà đi dạo trên cát, đi tắm biển. Nhưng rồi các dự án mọc lên, che hàng rào rồi để đó, nhiều khu vực không còn thấy biển ở đâu nữa. Không gian biển như hơi thở của người dân ở đây rồi, lâu ni thấy bức bối lắm”.

Còn anh Nguyễn Văn Toàn, có nhà cạnh đường Võ Nguyên Giáp thì cho rằng, bãi biển là của chung mà nhiều nơi người dân muốn đi qua lại bị bảo vệ của dự án ngăn cản. “Hy vọng bãi biển sẽ thoáng trở lại, ngoài các bãi tắm công cộng phục vụ du khách thì người dân sống gần biển có thể đi tắm, đi dạo bất cứ lúc nào chứ không phải chạy vòng như trong thời gian qua. Nhiều người đã phải bỏ thói quen tắm biển hàng ngày khi lối đi bị án ngữ bởi hàng rào tôn của các dự án”, anh Toàn nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Vũ – Phó trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, việc chính quyền thành phố có chủ trương xây dựng thêm các bãi tắm công cộng, mở thêm nhiều lối đi xuống bãi biển là hết sức phù hợp với mong muốn của người dân và khách du lịch. Không chỉ đơn thuần là tắm biển mà bãi biển còn là không gian hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. “Nó không chỉ giảm tải cho các bãi tắm hiện tại mà còn phân đều ra các khu vực dọc bãi biển kéo dài, tạo nên không gian biển đẹp hơn. Không chỉ người dân địa phương mà du khách lưu trú tại các khách sạn cũng có thể tắm biển được bất cứ lúc nào mà không cần phải di chuyển nhiều”, ông Vũ nói.

Đông A