Lật lại vụ án vận chuyển 5 xe gỗ lậu khủng 3 năm trước

Thứ sáu, 26/07/2019 09:08

Đường dây vận chuyển gỗ lậu ngay khu vực biên giới với số lượng lớn sau thời gian “im ắng” đã được lật lại. Kẻ chủ mưu cùng các đối tượng liên quan đã được làm rõ. Đây cũng được xem là một trong những vụ vận chuyển gỗ có khối lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thế nhưng, nhiều câu hỏi đang đặt ra về “đường đi” đầy bất thường của số gỗ lậu này!

Đây được xem là vụ án vận chuyển gỗ với khối lượng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ trước đến nay.

Khởi tố vụ án, bắt nhiều đối tượng liên quan

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, cơ quan CSĐT CAH Ia Grai (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép lâm sản. Đây là những đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 5 xe gỗ lậu trái phép xảy ra vào năm 2016 tại khu vực xã Ia Chía (H. Ia Grai).

Sau gần 3 năm, vụ án được lật lại khi có sự tham gia của Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an. Trong đó, đối tượng chủ mưu được xác định là: Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “sida”, 1984, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku). Đối tượng Hùng cùng hơn 90 đối tượng khác đã bị Cục CSHS khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng thời, 7 đối tượng khác liên quan đến vụ 5 xe gỗ lậu đang bị Cơ quan CSĐT CAH Ia Grai tạm giam để điều tra, 1 đối tượng khác đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Liên quan đến vụ án trên, một số cán bộ, công chức liên quan trách nhiệm đã được Cục CSHS triệu tập  để làm rõ các thông tin.

Nhắc đến Hùng “sida”, chính là nhắc đến vụ đánh sập sòng bạc có quy mô lớn trên địa bàn Tây Nguyên do Hùng đứng ra tổ chức vào tháng 3-2019. Cụ thể, 1 giờ ngày 31-3-2019, hàng trăm CBCS Cục CSHS và Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh CSCĐ) bất ngờ đột kích vào sòng bạc tại vườn điều dưới chân núi ở xã Hà Bầu, H. Đăk Đoa (Gia Lai). Tang vật thu giữ hàng trăm triệu đồng, 80 ĐTDĐ, 63 ô-tô các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan. Hùng “sida” cùng một số đối tượng tẩu thoát nhưng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 24-7, trao đổi với phóng viên, ông Phan Trung Tường- Phó Chủ tịch UBND H. Ia Grai đã xác nhận: Vụ việc liên quan đến 5 xe gỗ lậu bị phát hiện, bắt giữ vào rạng sáng 6-10-2016 đã được CAH Ia Grai báo cáo tại buổi họp. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì UBND H. Ia Grai vẫn chờ có báo cáo chính thức bằng văn bản. Còn ông Lâm Văn Long- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Ia Grai, cho biết thêm: “Liên quan đến vụ 5 xe gỗ lậu vào năm 2016, Cục CSHS cũng đã làm việc với 2 cán bộ Kiểm lâm của đơn vị. Sau khi làm việc, 2 Kiểm lâm viên có trao đổi lại và khẳng định là không có liên quan đến vụ án trên”.

  Hiện trường là 1 trong 5 xe gỗ bị phát hiện, bắt giữ vào rạng sáng ngày 6-10-2016. 

Vụ án 5 xe gỗ lậu khủng 3 năm về trước

Trước đó, như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có nhiều bài viết phản ánh về vụ vận chuyển gỗ lậu xảy ra vào rạng sáng 6-10-2016. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 6-10-2016, trong quá trình TTKS của lực lượng chức năng H. Ia Grai đã nhận được thông tin về một số phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép.

Ngay sau đó, UBND H. Ia Grai đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp cùng lực lượng Công an, Biên phòng và UBND xã Ia Chía chốt chặn. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, tại khu vực Đội 12 Cty 74 (thuộc địa bàn xã biên giới Ia Chía, H. Ia Grai), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 5 ô-tô (1 xe ben và 4 xe tải) đang vận chuyển gỗ trái pháp luật.

Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, khi lực lượng chức năng đang tiến hành bảo vệ hiện trường, có khoảng 20 đối tượng đi trên xe bán tải màu trắng quay trở lại hiện trường. Bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng, các đối tượng tìm mọi cách cướp lại xe cùng tang vật. Kể cả khi lực lượng chức năng nổ súng cảnh cáo, những đối tượng trên vẫn leo lên 3 ô-tô lái xe tẩu thoát. Trong đó, đối tượng lái xe ben hiệu Dong Feng từ phía sau lao lên, tông vào xe tải chở gỗ lậu và 3 xe máy của lực lượng chức năng để tẩu thoát. Sự việc đã được các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức ngăn chặn. Biết không thể cướp lại xe cùng tang vật, các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép cùng lên chiếc xe bán tải tẩu thoát khỏi hiện trường.

Kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định, toàn bộ 5 chiếc xe trên đều không có biển kiểm soát cũng như không có một giấy tờ gì liên quan về nguồn gốc xe. Qua rà soát của CAH Ia Grai, cả 5 chiếc xe trên đều đã bị đục, thay đổi số máy, số khung. Tiến hành kiểm đếm xác định trên 5 xe chở 76m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ nhóm I đến nhóm V.

“Ngay sau khi lập biên bản khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho CQCSĐT CAH Ia Grai vì có dấu hiệu chống người thi hành công vụ”, ông Long cho biết thêm.

Liên quan đến vụ án trên, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CAH Ia Grai đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” nhưng không phát hiện, xử lý đối tượng nào. Sau đó, vụ án đã được CQĐT Hình sự khu vực 2, Bộ Tư lệnh BĐBP thụ lý và khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý 1 đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. 

Chỉ đến khi đối tượng Hùng “sida” bị lực lượng Cục CSHS bắt giữ liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc, Tỉnh ủy Gia Lai đã có văn bản gửi Bộ Công an, Cục CSHS đề nghị phục hồi điều tra vụ án liên quan đến 5 xe gỗ vào ngày 6-10-2016. Bởi qua các thông tin xác định Nguyễn Mạnh Hùng chính là đối tượng chủ mưu trong vụ vận chuyển 5 xe gỗ trái phép trên. Ngay sau đó, với sự vào cuộc của Cục CSHS cùng cơ quan Công an địa phương, các đối tượng liên quan trong vụ việc vận chuyển, tổ chức cướp tang vật 3 năm về trước mới bị phát hiện, bắt giữ. Hiện, CQĐT đang tống đạt Quyết định khởi tố thêm tội danh mới đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng.

Đến thời điểm này, vụ án vẫn đang được cơ quan Công an vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra đấy chính là trách nhiệm của một số đơn vị, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng khi 5 xe gỗ với số lượng lớn “lọt” nhiều “cổng” để vào đến khu vực trên.

P.V