Lật mặt “tú bà” Nguyễn Thị Oanh

Thứ tư, 15/07/2015 11:14

(Cadn.com.vn) - Đã từng lĩnh án 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, nhưng Nguyễn Thị Oanh (1966, trú xóm 7, xã Kỳ Phong, H. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục hành nghề “kinh doanh” trên thân xác phụ nữ. Những dấu hiệu bất minh diễn ra trong nhà nghỉ Thanh Hà tại thị tứ Voi, xã Kỳ Phong, H. Kỳ Anh do Oanh làm chủ đã không qua được các trinh sát của lực lượng CAH Kỳ Anh. Để đấu tranh với “động nhện” trong nhà nghỉ Thanh Hà, CAH Kỳ Anh đã thành lập Chuyên án MD-0515 để đấu tranh triệt xóa.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, nhận thấy thời cơ đã tới, Ban chuyên án (BCA) quyết định phá án. Theo đó, 12 giờ ngày 7-7, lực lượng BCA tiến hành ập vào phòng nghỉ số 303 và 304 nhà nghỉ Thanh Hà, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai gái bán dâm là Võ Thị Ngọc T. (1996, trú P.Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Lương Thị H. (1991, trú xã Bình Chuẩn, H. Con Cuông, Nghệ An) khai nhận: do bà chủ Nguyễn Thị Oanh bắt ép “tiếp khách”.

Tại cơ quan CSĐT, “tú bà” Nguyễn Thị Oanh đã thừa nhận hành vi chứa mại dâm. Theo đó, để thu hút khách tới hát karaoke hay nghỉ trọ tại nhà nghỉ Thanh Hà, Oanh không quản đường sá xa xôi, cách trở, lên tận các vùng miền tây Nghệ An để tuyển nhân viên về phục vụ. Nói là phục vụ cơm nước, bưng bê, nhưng thực chất Oanh lại lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng sơn cước rồi uy hiếp nhằm thực hiện ý đồ bất chính của mình, đó là phục vụ… khách làng chơi. Bước đầu, Oanh thu giữ tất cả các tài sản mà các nữ nhân viên có như tiền, điện thoại… để tránh những người này bỏ trốn. Khi đã “thuần phục” được nhân viên, Oanh bắt đầu ép họ bán dâm cho các thượng đế “hảo ngọt” là cánh lái xe đường dài, khách nghỉ trọ và khách tới hát karaoke. Mỗi lần khách đến mua dâm, tiền mua dâm trả trực tiếp cho Oanh, sau đó Oanh chi lại cho gái bán dâm theo quy định được “tú bà” này đặt ra.

Được biết, Nguyễn Thị Oanh quê gốc tại tỉnh Thanh Hóa, năm 1996 thì dạt vào Hà Tĩnh kiếm kế sinh nhai. Thời điểm này, thị tứ Voi là địa bàn hoang vắng, dân cư thưa thớt và chưa có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, Oanh là một trong những người đầu tiên kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đây, về sau mở rộng thêm dịch vụ nhà nghỉ kiêm hoạt động mại dâm. Vậy nên thị tứ Voi được ví như “3km ăn chơi” của cánh tài xế đường dài Bắc - Nam. Oanh nhập cuộc và phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng trở thành một trong những “tú bà” có tiếng tại mảnh đất này.

Quá trình hoạt động vi phạm pháp luật, Nguyễn Thị Oanh đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để che mắt lực lượng chức năng, song dù hoạt động kín kẽ đến đâu thì cái đuôi cáo cuối cùng cũng lòi ra. Nguyễn Thị Oanh đã một lần hầu tòa với mức án 5 năm tù cho tội danh chứa mại dâm, và rất nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm. Dù đã được tuyên truyền, răn đe, giáo dục, nhưng “tú bà” Nguyễn Thị Oanh vẫn không hối cải mà tiếp tục tái phạm. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Oanh về hành vi “Chứa mại dâm”. Với “thành tích” tái phạm của mình, “tú bà” Nguyễn Thị Oanh sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật để góp phần răn đe đối với các đối tượng chuyên “kinh doanh” trên thân xác phụ nữ.

X.S