Lật tẩy đường dây bán lẻ ma túy
Vì hám lợi, Đặng Thị Cường đặt mua ma túy của Lô Văn Thốn về bán kiếm lời. Sau khi qua nhiều khâu trung gian, khi chuyến “hàng” vừa được về nhà chờ giao dịch thì đường dây ma túy này đã bị phát hiện.
Ngày 11-8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm 4 bị cáo: Đặng Thị Cường (1982, trú xã Thái Hòa), Lô Văn Thốn (1985, trú xã Mường Quàng), Lỳ Bá Pó (1984, trú xã Tri Lễ) và Vi Đình Phan (1998, trú xã Mường Quàng, đều thuộc tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 27-8-2024, Đặng Thị Cường gọi điện cho Lô Văn Thốn đặt mua 30 gói ma túy hồng phiến để về bán kiếm lời. Ngay sau đó, Thốn liên lạc với Lỳ Bá Pó hỏi mua 30 gói hồng phiến thì Pó gọi điện báo cho người đàn ông tên Và (không rõ lai lịch). Đối tượng Và báo giá 30 gói hồng phiến là 40 triệu đồng, đồng thời hứa cho Pó 3 triệu đồng nếu giao dịch trót lọt.
Sau khi nhờ người chuyển tiền mua ma túy, Thốn đến điểm hẹn ở xã Tri Lễ gặp Và giao dịch ma túy. Mua được hàng, Thốn mang về nhà giấu vào bao đựng măng rồi giao cho Cường. Do Cường muốn về nhà trong đêm nên Thốn gọi điện cho Vi Đình Phan đến chở cả Cường và bịch “hàng” về. Phan và Thốn thống nhất tiền công chở khách mua ma túy là 6 triệu đồng.
Sau khi về đến nhà, Cường giấu số ma túy trong nhà tắm thì khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an ập vào kiểm tra nên “nữ quái” này cầm 30 gói hồng phiến định tẩu thoát. Tổ Công an đã kịp thời khống chế đối tượng, thu giữ số ma túy tang vật. Sau khi Cường bị bắt, Lô Văn Thốn cũng bị bắt. Biết không thể thoát, Lỳ Bá Pó và Vi Đình Phan đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng xác định, Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó và Vi Đình Phan phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán trái phép 597,16g ma túy.
Tại phiên tòa, 4 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về việc làm của mình. Các bị cáo đều khai nhận do bản thân hám lợi nên đã tham gia vào đường dây mua bán ma túy này.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Đặng Thị Cường, Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó có vai trò ngang nhau, bị cáo Phan vai trò thứ yếu. Riêng bị cáo Đặng Thị Cường từng bị kết án 2 năm về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đặng Thị Cường; Lô Văn Thốn, Lỳ Bá Pó cùng mức án 20 năm tù và bị cáo Vi Đình Phan 18 năm tù đều về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
DƯƠNG HÓA