Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền
Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là phát triển thành phố nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.
Tài kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng có bài phát biểu khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, hành động quyết liệt, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả điều hành.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND thành phố khi bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP, đồng thời nhấn mạnh đây là “trách nhiệm hết sức nặng nề” trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.
Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, bước vào nhiệm kỳ mới, thành phố đứng trước nhiều thời cơ phát triển nhưng cũng không ít thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động. Theo ông, yêu cầu đặt ra là chính quyền thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm.
Đáng chú ý, ông nhấn mạnh phương châm hành động xuyên suốt: “Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”.
Mục tiêu cao nhất được xác định là phát triển thành phố nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân, trong đó lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.
Để hiện thực hóa mục tiêu, UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” đối với các dự án, công trình trọng điểm, khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số gắn với bảo đảm an sinh xã hội.
Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung phát triển các cực tăng trưởng mới, đặc biệt là Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu, các khu kinh tế, đô thị động lực phía Nam, hình thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao.
Chính quyền thành phố cũng định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh làm động lực; đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bên cạnh phát triển kinh tế, Đà Nẵng sẽ chú trọng xây dựng đô thị hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng sống người dân, đặc biệt quan tâm khu vực miền núi, thu hẹp khoảng cách phát triển.
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được ưu tiên, với mục tiêu giữ vững và phát huy các giá trị đặc trưng của thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, đổi mới sáng tạo và du lịch chất lượng cao của khu vực châu Á.
Để đạt được mục tiêu này, ông Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi sự lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và đặc biệt là sự đồng lòng của Nhân dân. Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cam kết sẽ cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết, trách nhiệm, gần dân, lắng nghe dân, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.
XUÂN TIẾN


