Lễ hội cầu ngư đầu Xuân ở làng biển Tam Tiến

Thứ năm, 10/02/2022 16:37

Đã thành lệ, cứ vào dịp đầu xuân, các làng biển huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) lại tổ chức lễ hội cầu ngư. Cùng với Vạn chài An Hải (xã Tam Quang), sáng mồng 6 Tết, làng biển Long Thạnh - xã biển Tam Tiến tổ chức lễ hội cầu ngư đầu Xuân Nhâm dần 2022 tại Lăng thờ Đông Hải Đại Thần Vương.

Hát bả trạo tại lễ cầu ngư.

Trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhung ngay từ sáng sớm, các cụ cao niên và người dân trong làng đã có mặt đông đủ thành kính dâng hương và lễ vật, cúng vái Thần Đông Hải cùng các bậc tiền hiền có công khai hoang lập ấp. Tiếp đó là nghi thức lễ cầu ngư, cầu cho mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang và quốc thái dân an.

Đặc biệt, trong lễ cầu ngư năm nay có đội hát bả trạo đến từ phường Cửa Đại, TP Hội An. Đội gồm có 14 người, trong đó có 5 nữ đã thực hiện nghi thức hát múa bả trạo truyền thống của ngư dân vùng biển, gồm 2 phần: "Ngư ông cúng" và "Cúng âm linh - chiến sĩ". Cụ Võ Hồng Điền- Chủ lễ hội cầu ngư làng biển Long Thạnh bày tỏ: "Hằng năm, cứ đến ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch, dân làng Long Thạnh tổ chức lễ hội cầu ngư. Tại đây, các bậc cao niên cùng dâng cúng lễ vật lên lăng thờ Đông Hải Đại Thần Vương. Đây là ngôi cổ lăng có từ hàng trăm năm nay ở làng biển Long Thạnh. Lễ cầu ngư ở Long Thạnh cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Đây còn là dịp để bà con ngư dân nhắc nhở nhau đoàn kết cùng nhau sản xuất trên biển".

 Dân làng Long Thạnh cầu ngư.

Ông Trần Đắc Cư - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Long Thạnh (xã Tam Tiến) cho biết: Làng Long Thạnh có 438 hộ dân chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác hải sản. Toàn làng có 90 tàu thuyền đánh bắt hải sản, gồm các nghề: lưới vây, mành mùng, pha xúc, giã cào… hàng năm khai thác hơn 9.000 tấn hải sản. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân làng Long Thạnh ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt từ 38 đến 50 triệu đồng/người/năm. Năm nay, trong điều kiện dịch bệnh, số người đến tham dự lễ hội cầu ngư tuy không đông, nhưng đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân về một năm mới ra khơi đánh bắt hải sản thắng lợi.

Lễ hội cầu ngư đầu xuân ở làng biển Long Thạnh là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển. Buổi lễ vừa thể hiện tinh thần hướng về tâm linh vừa thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết của ngư dân bám biển bám ngư trường. Với tinh thần tự giác, tự nguyện đóng góp, ngư dân làng biển Long Thạnh tổ chức lễ cầu ngư trang nghiêm, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, tham gia lễ hội cầu ngư năm nay ở làng Long Thạnh có thêm đội hát bả trạo đến từ TP Hội An. Sự có mặt của đội bả trạo tạo thêm niềm tin tưởng, phấn khởi cho ngư dân. Đồng thời góp phần gìn giữ, khôi phục và phát triển loại hình nghệ thuật hát bả trạo - một di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận cấp quốc gia.

VĂN PHIN