Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất

Thứ năm, 12/01/2023 20:13
Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất năm 2023 là một trong những hoạt động chào đón năm mới 2023, góp phần tạo khí thế phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng, đưa An Nhơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; từng bước hình thành thương hiệu về Lễ hội Mai vàng An Nhơn - Bình Định để tổ chức hàng năm.
190 cây mai có dáng thế khác nhau được trưng bày tại lễ hội.
190 cây mai có dáng thế khác nhau được trưng bày tại lễ hội.

Lễ hội tổ chức trong 3 ngày (từ 9-1 đến 11-1) tại Quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm Mai vàng của thị xã An Nhơn, góp phần thúc đẩy phát triển làng nghề trồng mai cảnh gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thị xã, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư về tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại An Nhơn; giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống phục vụ Tết, đẩy mạnh kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm làng nghề truyền thống.

Điểm nhấn của lễ hội là trưng bày 190 cây mai có dáng thế khác nhau, tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn và Hội thi tay nghề kỹ thuật tạo dáng mai với sự tranh tài của các nghệ nhân. Ngoài ra, Lễ hội Mai vàng An Nhơn còn có nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm sản phẩm các làng nghề truyền thống và đặc sản ẩm thực phục vụ Tết, biểu diễn nghệ thuật ca kịch Bài chòi, biểu diễn võ thuật, các trò chơi thể thao truyền thống và hiện đại…

Đông Dương