Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2023: Tôn nghiêm và an toàn

Thứ bảy, 11/03/2023 08:20
Hôm qua (10-3, nhằm 19-2 năm Quý Mão), Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2023, TP Đà Nẵng đã chính thức khép lại với phần lễ chính: Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm, thu hút hàng vạn lượt Phật tử, khách thập phương cùng các đoàn khách quốc tế Lào, Thái Lan… đến chiêm bái, thưởng ngoạn. Với nhiều người, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là dịp để  mỗi người nhìn lại, để mỗi ngày sống thêm tốt hơn…
Khách thập phương đến xin chữ.
Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm thu hút hàng chục ngàn Phật tử trong, ngoài TP Đà Nẵng đến chiêm bái.

Lễ hội Quán Thế Âm có xuất xứ từ một lễ vía thuần túy của đạo Phật nhằm tôn vinh lòng độ lượng, từ bi, bao dung, hỷ xả của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong Phật giáo, ngày vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm là dịp để tưởng nhớ lại những dấu mốc trong cuộc đời và thành đạo của Ngài. Đó là cái tâm của người tu đạo, là sự tưởng nhớ đối với công đức vĩ đại của Đức Bồ tát Quán Thế Âm luôn cứu khổ, cứu nạn, từ bi với hết thảy chúng sanh trong nhân loại. Cùng với phần lễ chính, trong ngày cuối của Lễ hội còn có các lễ: Khai kinh, thượng phan, thượng kỳ, dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa, lễ tế Xuân cầu quốc thái, dân an, lễ trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho hoa đăng. Cùng với đó là phần hội: trưng bày chế tác đá mỹ nghệ Non Nước, thả diều nghệ thuật, thư trà và biểu diễn âm nhạc dân tộc, hội sách, đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò…

Theo bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức (BTC), năm nay, BTC đã nỗ lực, không ngừng đổi mới để chương trình lễ hội ngày càng phong phú, hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chiêm bái, lễ Phật và thưởng ngoạn của đồng bào theo đạo Phật cũng như du khách gần xa. Tại lễ hội, những giá trị văn hóa lịch sử địa phương được chuyển tải đến với du khách thể hiện tinh thần dân tộc, thể hiện sự hòa hợp giữa đạo pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Những nghi lễ mang đậm màu sắc Phật giáo, giúp chúng sinh lắng nghe tiếng yêu thương tự lòng mình, hòa nhập cùng hạnh nguyện qua 32 ứng thân cứu đời của Quán Thế Âm Bồ Tát, đem đến cho đời sống người dân sự từ ái, an vui.

Lễ hội diễn ra trong không khí yên bình là nhờ vào sự nỗ lực của lực lượng Công an.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Phó BTC Lễ hội cho biết, theo đánh giá của nhiều người, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2023 được tổ chức long trọng, tôn nghiêm. Đặc biệt, số lượng Phật tử, khách thập phương về dự lễ đông hơn so với những lần tổ chức trước đây. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp TP, với sự chung tay từ các cơ quan chức năng, như: Văn hóa -Thông tin, Thông tin-Truyền thông, Công an, Y tế… cùng chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng. Có thể nói, Lễ hội đã diễn ra hết sức thành công, ngoài sự mong đợi của mọi người. Đặc biệt là về công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống các loại tội phạm.

Khách thập phương đến xin chữ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (CATP) về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023, CATP cùng với CAQ Ngũ Hành Sơn xây dựng trung tâm chỉ huy tiền phương cùng 200 CBCS chia thành 11 tổ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho Lễ hội. Ngay từ những ngày chuẩn bị, CAQ Ngũ Hành Sơn đã cùng lực lượng các phòng nghiệp vụ CATP chủ động khảo sát, xây dựng, triển khai phương án, lực lượng, phương tiện nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ngoài tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an còn tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật ATGTĐB, cảnh giác với các loại tội phạm lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả, TTATGT được đảm bảo trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Điển hình, khoảng 18 giờ 37 ngày 9-3, tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất một số tài sản (ví, giấy tờ, tiền bạc…) cùng ĐTDĐ, lực lượng CA đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, theo dõi các đối tượng nghi vấn. Với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật cộng với sự tinh thông về nghiệp vụ, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ các trinh sát hình sự đã phát hiện, tạm giữ Phan Ba (1964), trú xã Bình Phục, Thăng Bình (Quảng Nam) và Mai Thị Hồng (1961), trú P. Hòa Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng là 2 đối tượng nghi vấn có hành vi móc túi, trộm cắp tài sản. Đấu tranh ban đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tiến hành truy xét, lực lượng Công an thu giữ 5 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy là tang vật và công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Sau 3 ngày diễn ra, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2023 khép lại trong sự tôn nghiêm và an toàn, thực sự để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người đến chiêm bái, cũng như du khách gần xa về hình ảnh của một TP Đà Nẵng thân thiện, đáng sống, giàu truyền thống về văn hóa, lịch sử…

M.T