Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường phía Nam Đà Nẵng

Thứ hai, 05/09/2022 10:23
Từ khi thành lập đến nay, lần đầu tiên thầy và trò trường THPT Nguyễn Văn Thoại (P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) mới có được Lễ Khai giảng đầu tiên theo hình thức trực tiếp. Ngôi trường phía Nam TP Đà Nẵng mới thành lập từ năm 2020, từ đó đến nay, nhà trường chưa thể tổ chức khai giảng trực tiếp vì dịch bệnh Covid-19.
Trao học bổng cho học sinh tiêu biểu tại lễ khai giảng.
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Sáng nay (5-9), cùng với không khí hân hoan, rộn ràng của ngày Hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, gần 1.000 học sinh và thầy cô trường THPT Nguyễn Văn Thoại long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đến dự Lễ có Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an TP, lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo và quận Cẩm Lệ.

Thầy Phan Hữu Thịnh - Phó Hiệu trưởng đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi nhân dịp khai giảng.

Tại buổi Lễ, thầy và trò cùng nhau lắng nghe Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Thầy Đặng Hùng Thương đánh hồi trống khai trường, bắt đầu năm học mới 2022-2023.

Thầy Đặng Hùng Thương – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm học 2022 - 2023 là năm học thứ 3 của Nhà trường. Năm 2020, trường THPT Nguyễn Văn Thoại chỉ tổ chức sinh hoạt online để chào năm học mới. Đến năm học 2021-2022, sau 3 tháng học online, đến ngày 29/11/2021 học sinh mới lần đầu tiên đặt chân vào trường để học trực tiếp, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp và căng thẳn.

Không khí hân hoan, rộn ràng tại Lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại.

Năm nay, trường đón 400 học sinh khối lớp 10 nhập học. Trong đó, có em học sinh đỗ thủ khoa với số điểm rất cao là 58,63 điểm. Dù “sinh sau đẻ muộn” và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì dịch bệnh Covid-19 nhưng thầy và trò nhà trường vẫn gặt hái được nhiều thành công. Hầu hết những cuộc thi mà giáo viên và học sinh của NVT tham gia đều có giải. Có những cuộc thi đạt kết quả rất cao như: Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao Giáo dục QPAN, Hội thi GVCN giỏi, Cuộc thi E. learning cấp thành phố... “Ngôi trường non trẻ này ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, hôm nay mới vừa tròn 2 tuổi nhưng đã rất tự tin khẳng định mình, nhanh chóng tạo sự lan tỏa tích cực, tạo niềm tin yêu đối với cha mẹ học sinh và với cộng đồng”, thầy Đặng Hùng Thương bồi hồi.

Trao học bổng cho học sinh tiêu biểu tại lễ khai giảng.

Tại Lễ khai giảng, Nhà trường cũng cam kết với phụ huynh và em học sinh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để vun đắp và xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng và phát triển, tất cả vì học sinh thân yêu. Dịp này, trường THPT Nguyễn Văn Thoại đã trao học bổng cho 3 thủ khoa đầu vào khối lớp 10 và học bổng cho 12 em học sinh vượt khó trong học tập.

MAI VINH