Lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu: Giữ vững hòa bình từng ngọn sóng biển Đông

Thứ tư, 01/03/2017 08:03

Ngày 28-2, tại Quân cảng Lữ đoàn 189 Hải quân (TP Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức Lễ thượng cờ tàu ngầm HQ 186- Đà Nẵng và tàu ngầm HQ187- Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa hai tàu ngầm Kilo 636 vào biên chế của Lữ đoàn 189 Hải quân, hợp nhất đội hình 6 “quả đấm thép” đánh dấu bước ngoặt quan trọng hình thành Lữ đoàn tàu ngầm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, là nhân tố nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc và giữ vững hòa bình trên từng ngọn sóng biển Đông. Đến dự Lễ thượng cờ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam; Nguyễn Xuân Anh-Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu; cùng lãnh đạo hai địa phương Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị vũ trang.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân trao tặng mô hình tàu ngầm HQ 186 Đà Nẵng
cho lãnh đạo TP Đà Nẵng.

(Cadn.com.vn) - Tháng Hai. Nắng vàng nhẹ trải khắp vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). Cách xa hàng cây số, đã thấy bóng lừng lững biên đội các tàu chiến mặt nước và dàn 6 tàu ngầm Kilô đang đồn trú ngay trên mặt nước của một trong những vịnh thiên nhiên có địa chiến lược quan trọng bậc nhất khu vực này. Nổi bật là hình ảnh 2 tàu ngầm HQ 186- Đà Nẵng và tàu ngầm HQ187-Bà Rịa - Vũng Tàu cập song song hai bên cầu cảng chờ đón sự kiện trọng đại - Lễ thượng cờ quốc gia. Hàng trăm sĩ quan, thủy thủ các kíp tàu ngầm cũng nghiêm trang trong bộ quân phục sẵn sàng đợi lệnh chỉ huy. Trong mắt ai cũng ngời lên niềm tự hào, háo hức đón chào đôi tàu cuối cùng trong số 6 tàu ngầm được biên chế vào hàng ngũ Lữ đoàn 189. Niềm hạnh phúc ấy càng vỡ òa theo từng hồi còi tàu ngầm, tàu chiến rền vang cả vịnh Cam Ranh khi Bộ Tư lệnh Hải quân trang trọng tiến hành các nghi thức thượng cờ cho bộ đôi tàu HQ186 và HQ187.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng món quà ý nghĩa cho cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 và 2 tàu ngầm HQ186-Đà Nẵng, HQ 187 Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Sang

Tàu ngầm HQ 186- Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu là tàu ngầm Kilo cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng về chế tạo và cung cấp tàu ngầm diesel-điện hiện đại cho Hải quân Việt Nam được ký năm 2009. Tàu ngầm thuộc Dự án 636 được trang bị khí tài hiện đại, tối tân với khả năng lợi hại tàng hình dưới nước và uy lực trong lúc trinh sát hoặc tác chiến mà các cường quốc quốc phòng NATO mệnh danh là “hố đen đại dương”. Đến thời hiện tại, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã chính thức sở hữu đầy đủ “bộ sưu tập” 6 tàu ngầm Kilo mang tên các tỉnh, thành phố lớn của cả nước gồm: HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng, HQ-185 Khánh Hòa, HQ-186 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa – Vũng Tàu. Với các tàu ngầm Varshavyanka hiện đại, Việt Nam sẽ tăng cường đáng kể khả năng trinh sát phòng thủ, tác chiến trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước.

Trong giờ phút trang trọng của buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến lời dạy đanh thép của Bác Hồ với bộ đội Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Thủ tướng khẳng định: “Việc đưa tàu ngầm Kilô 636 vào biên chế Lữ đoàn 189 Quân chủng Hải quân  khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, đưa Hải quân Việt Nam tiến dần trình độ khu vực và thế giới. Trang bị tàu ngầm hiện đại giúp Hải quân có thêm lực lượng đặc biệt quan trọng về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cho Hải quân Việt Nam, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với tàu HQ186-Đà Nẵng.

Thủ tướng cho rằng, lực lượng tàu ngầm sẽ là nhân tố mới, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Vì vậy, lực lượng Hải quân phải quán triệt, nhất quán và rõ ràng về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của VN là hòa bình và tự vệ. Việc hiện đại hóa quân đội, trong đó phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa trong mọi tình huống. Mỗi CBCS Hải quân hãy làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc và giữ gìn hòa bình trên mỗi ngọn sóng biển Đông”-Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Hải quân đẩy nhanh nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, làm chủ nhanh hơn, sâu hơn vũ khí, trang bị khí tài để phát huy cao độ nhất tính năng kỹ chiến thuật các tàu ngầm hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, phù hợp với nghệ thuật quân sự VN. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ tặng cho CBCS, thủy thủ 2 tàu ngầm những món quà ý nghĩa.

Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan tàu HQ186-Đà Nẵng.

Xúc động nhất tại lễ thượng cờ có lẽ là Thiếu tá Nguyễn Thành Vinh-Thuyền trưởng tàu HQ 186-Đà Nẵng. Vinh tâm sự: “Thật vinh dự và tự hào các anh ạ. Được biên chế vào lực lượng Hải quân truyền thống anh hùng, lại là ở đơn vị đặc biệt nhất-tiếp nhận, thực hiện công tác huấn luyện, tác chiến của đội hình tàu ngầm mới, hiện đại, ai cũng háo hức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phụng sự Tổ quốc”. Cũng bởi niềm tự hào ấy mà chàng thuyền trưởng trẻ nhất trong 6 thuyền trưởng tàu ngầm (Vinh sinh năm 1980-P.V) sinh ra ở vùng đất giàu truyền thống Hải Phòng đã trưởng thành vượt bậc. Vinh kể, để có thể trở thành thủy thủ tàu ngầm, phải vượt qua quá trình tuyển chọn khắt khe với nhiều thử thách khổ luyện gian nan từ kiến thức chuyên sâu, ngoại ngữ, thể lực. Nhưng với quyết tâm cao, Vinh cùng hàng trăm CBCS khác đã vượt qua khóa huấn luyện 19 tháng tại Nga và nhiều đợt huấn luyện trong nước, để hôm nay đủ bản lĩnh làm chủ hoàn toàn vũ khí, trang bị khí tài tân tiến trên tàu. Nhìn gương mặt rắn rỏi, cương nghị khi Vinh dõng dạc tuyên thệ “Lấy máu của chính mình bảo vệ lá cờ thiêng liêng, tô thắm truyền thống anh hùng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam”, ai cũng hun đúc thêm niềm tin, tình yêu với người lính Hải quân.

Đâu chỉ Vinh, Chính ủy tàu HQ186-Đà Nẵng Vương Văn Mẫn cũng rạng rỡ niềm tự hào không kém. Mẫn cương nghị, bây giờ, cứ có lệnh là kíp tàu 52 sĩ quan, thủy thủ lập tức gác hết lại việc riêng, gia đình lên đường, có thể làm nhiệm vụ hàng tháng trời trong con tàu. “Nhưng vui nhất là từ nay, anh em trên tàu đã trở thành những công dân của thành phố Đà Nẵng. Bọn em rất vinh dự vì được chọn trao mảnh đất nghĩa tình ở “thành phố đáng sống” là quê hương thứ hai. Mấy Tết rồi, anh em trên tàu được về thăm TP Đà Nẵng, mỗi lần về là cảm nhận sự đổi thay rất nhanh nên hết sức vui mừng”-Mẫn say sưa nói về Đà Nẵng. Không hẹn mà gặp, Vinh, Mẫn đều nhất loạt lời thề: “Mong các cấp lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố hãy vững tin, dù bất cứ tình huống nào, anh em trên con tàu mang tên Đà Nẵng anh hùng cũng sẵn sàng xả thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống lực lượng Hải quân, với niềm tin yêu của lãnh đạo và nhân dân thành phố”. Lời hứa son sắt ấy cũng được lãnh đạo Quân chủng Hải quân lặp lại trong đêm giao lưu mừng lễ thượng cờ: “Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu đã đùm bọc, giúp đỡ, tạo điều kiện để 2 tàu ngầm vinh dự mang tên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển đất nước. Chúng tôi nguyện trung thành, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng tàu ngầm hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với niềm tin tưởng, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân như với các lực lượng quân đội khác”. Trân quý tình cảm ấy, ngay Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao tặng tập thể sĩ quan, thủy thủ 2 tàu ngầm mỗi tàu 500 triệu đồng và những lời gửi gắm tâm huyết, sâu nặng về sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc.

Ghi chép: Quang Sang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khánh Hòa phải nỗ lực đón 10 triệu lượt du khách vào năm 2020

Sau khi dự lễ Thượng cờ hai tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng tại Căn cứ Quân sự Cam Ranh, chiều 28-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa. Khẳng định Khánh Hòa phát triển mạnh thì đóng góp cho miền Trung và cả nước cùng phát triển, định hướng nhiệm vụ thời gian tới của địa phương, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền Khánh Hòa cần chú ý thúc đẩy tăng trưởng cả ba mũi nhọn kinh tế theo thứ tự: Du lịch; công nghiệp; nông nghiệp và nông thôn. Bởi theo Thủ tướng, mặc dù nông nghiệp, nông thôn của tỉnh cơ cấu nhỏ nhưng tỷ lệ người nông dân vẫn chiếm đến gần 1/3 tổng số dân trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế trước hết là 2 lĩnh vực kinh tế biển và nông nghiệp. Đối với kinh tế biển gồm cảng biển, vận tải biển, hậu cần kỹ thuật và đặc biệt là du lịch, Thủ tướng mong muốn Khánh Hòa phấn đấu đưa du lịch thực sự là nền kinh tế động lực phát triển của địa phương; phấn đấu đến năm 2020 ít nhất thu hút được 10 triệu khách trong đó trên 3 triệu là khách nước ngoài; phấn đấu đưa hiệu quả từ kinh tế du lịch đóng góp từ 15-20% vào tổng GDP địa phương.

Đặt vấn đề cần xây dựng môi trường chiến lược ở Khánh Hòa và Nha Trang, Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta phát triển du lịch tốc độ cao nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường biển, môi trường sống của người dân, khách du lịch. Đây là vấn đề lâu dài ở Khánh Hòa, là bài toán rất hóc búa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường mà Khánh Hòa cần phải giải quyết, Thủ tướng nhấn mạnh.

Q.V