Lên mái ngói nhà cổ chụp hình là vi phạm Luật Di sản

Thứ ba, 23/04/2019 10:39

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về những cặp đôi leo lên mái nhà cổ ở Hội An để chụp ảnh cưới bị dư luận chỉ trích. 

Ngày 21-4, ông Nguyễn Văn Sơn-Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thông tin trên mạng xã hội phản ánh hình ảnh một số các cặp đôi leo lên mái ngói nhà cổ ở Hội An để chụp ảnh cưới. Cụ thể, trong tuần qua, hình ảnh nhiều bạn trẻ vô tư trèo lên mái ngói di tích tại các nhà 92, 130, 158, 166 đường Trần Phú lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Theo đó, lãnh đạo thành phố quyết định giao Phòng Văn hóa thông tin trực tiếp kiểm tra những quán cà-phê trong phố cổ nào đã để xảy ra tình trạng các cặp đôi leo qua nhà dân thuộc diện di tích cổ để chụp ảnh.

Theo cơ quan chức năng TP Hội An, việc các cặp đôi leo lên mái ngói di tích cổ để chụp ảnh cưới thực sự rất phản cảm, gây nguy hiểm cho người chụp, là hành vi xâm phạm di tích theo Luật Di sản. Hiện nay, ngoài biện pháp tuyên truyền, một số chủ quán cà-phê đã dựng hàng rào để ngăn cản hành vi leo qua mái ngói nhà dân chụp ảnh cưới của nhiều bạn trẻ.

H.D