Lên phương án đón công dân trờ về từ vùng dịch

Thứ tư, 14/07/2021 09:15

* Khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID 

Toàn cảnh cuộc họp.

ĐÀ NẴNG – Chiều 13-7, chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu UBND quận Hải Châu, Thanh Khê khẩn trương, thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly y tế và xét nghiệm nhanh các F1, F2 và các F liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận trong ngày 13-7.

Trước đó, theo Văn phòng UBND thành phố, trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca là F1 (là nhân viên Chi cục thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang) liên quan đến chuỗi lây nhiễm ghi nhận từ ngày 10-7; 1 bệnh nhân đã thực hiện cách ly tại khách sạn 28 ngày (nhiều lần xét nghiệm âm tính trước đó), nhưng sau 2 ngày chuyển về khách sạn Petro, số 7 Quang Trung, xét nghiệm lại thì phát hiện dương tính và 1 bệnh nhân trú tại đường Nguyễn Phước Nguyên được phát hiện khi đi khám tại bệnh viện Tâm Trí. Đáng chú ý là bệnh nhân này hành nghề cắt tóc, gội đầu nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cũng chỉ đạo các quận, huyện tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với các trường hợp F1, F2 và các F liên quan đến chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân nhân V.H.B (1974), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, được phát hiện vào ngày 10-7 và đến nay (13-7) đã ghi nhận có 20 ca mắc COVID-19. Thống nhất với đề xuất xét nghiệm 3 ngày/1 lần đối với các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm nêu trên.

Cũng liên quan đến trường hợp bệnh nhân cách ly tại khách sạn 28 ngày, qua nhiều lần xét nghiệm âm tính nhưng chỉ 2 ngày sau khi hết thời gian cách ly tập trung lại phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND quận Sơn Trà kiểm tra công tác giám sát, cách ly tại khách sạn. Nếu phát hiện sơ hở, là nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm chéo tại khách sạn này (vì trước đó, bệnh nhân này được bố trí ở sát phòng của 4 bệnh nhân được ghi nhận vào ngày 11-7 vừa qua).

Tại cuộc họp, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đồng ý về mặt chủ trương việc đưa công dân thành phố từ vùng dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh trở về; chỉ đạo UBND các quận, huyện chủ động tìm các địa điểm cách ly tập trung mới trên địa bàn mình. Theo ông Nam, đây là chính sách nhân văn, vì vậy, giao cho các ngành kiểm tra, xác minh thông tin, nếu công dân ở các vùng dịch có nhu cầu về Đà Nẵng thì chủ động phương án bố trí phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Liên quan đến 2 ca mắc mới COVID-19 trong ngày, chiều 13-7, Sở Y tế thành phố đã có thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân hoặc có tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc với bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Theo đó, với bệnh nhân T.T.M.P (đường Nguyễn Phước Nguyên): Ngày 1-7 đến 13-7, bệnh nhân có mặt tại tiệm cắt tóc Thanh Hương (làm nghề cắt tóc, gội đầu) tại địa chỉ 278 Nguyễn Phước Nguyên; ngày 9 và 10-7, chợ Nguyễn Phước Nguyên; 8 giờ ngày 13-7 tiệm bánh mì đối diện 278 Nguyễn Phước Nguyên.

Với bệnh nhân V.Đ.K (kỹ sư dầu khí từ TP Hồ Chí Minh cách ly tại Đà Nẵng đã hoàn thành cách ly): từ 18 giờ 30 phút ngày 12-7 đến 14 giờ ngày 13-7 khách sạn Petro Hotel - 07, đường Quang Trung, Hải Châu; Tiệm tóc 30 Shine, số 345 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu từ 18 giờ 30 đến 20 giờ ngày 12-7; Cơm gà A.Hải đường Thái Phiên, Hải Châu từ 20 giờ đến 20 giờ 20 phút ngày 12-7 và tiệm tóc 30 Shine, số 345 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu từ 8 giờ 40 phút đến 8 giờ 45 phút ngày 13-7-2021.       

DOÃN HÙNG