LHQ đề xuất gói 94 triệu USD cứu trợ năng lượng cho Cuba

Thứ sáu, 27/03/2026 11:20

Ngày 25-3, Liên hợp quốc (LHQ) công bố kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD nhằm giúp Cuba ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời đang đàm phán với Mỹ về khả năng cho phép nhập khẩu nhiên liệu phục vụ mục đích nhân đạo.

Phát biểu trước báo giới, Điều phối viên LHQ tại Cuba, ông Francisco Pichon, cho biết mục tiêu của kế hoạch là duy trì các dịch vụ thiết yếu và bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Ông cảnh báo nếu tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài và nguồn dự trữ cạn kiệt, tình hình có thể xấu đi nhanh chóng, thậm chí đe dọa tính mạng người dân. Kế hoạch bao gồm việc triển khai "mô hình theo dõi nhiên liệu" nhằm đảm bảo nguồn cung được phân bổ ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu. LHQ cũng cân nhắc hợp tác với khu vực phi nhà nước để tối ưu hiệu quả hỗ trợ. Đề xuất này đã được trình bày với nhiều nhà ngoại giao và tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế Cuba đang ở mức "đáng lo ngại". Tình trạng mất điện kéo dài, có nơi lên tới 20 giờ mỗi ngày, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện gặp khó khăn trong duy trì cấp cứu và hồi sức tích cực, hàng nghìn ca phẫu thuật bị hoãn, trong khi bệnh nhân ung thư, phụ nữ mang thai và các nhóm cần chăm sóc đặc biệt đối mặt nhiều rủi ro.

Khủng hoảng năng lượng tại Cuba trở nên trầm trọng do gián đoạn nguồn cung dầu, gây áp lực lớn lên ngành điện, đồng thời làm gián đoạn hoạt động hàng không và du lịch - lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của quốc gia này.

B.N