Liên hợp quốc đối mặt với nguy cơ sụp đổ tài chính

Thứ hai, 02/02/2026 09:00

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tiền mặt và sụp đổ tài chính do tình trạng chậm hoặc không thanh toán các khoản đóng góp bắt buộc của các quốc gia thành viên, cùng với việc cắt giảm nguồn tài trợ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn.

Trong bức thư gửi toàn bộ 193 quốc gia thành viên vào cuối tháng 1, ông Guterres nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tài chính của LHQ đang “ngày càng trầm trọng” và có thể khiến tổ chức không đủ khả năng duy trì các hoạt động cốt lõi từ giữa năm 2026 nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời. Theo ông, tình trạng hiện nay là “không bền vững” và mang tính cơ cấu.Nguyên nhân chính được xác định là việc các quốc gia thành viên không thanh toán đầy đủ hoặc đúng hạn các khoản phí bắt buộc, trong khi LHQ vẫn phải hoàn trả ngân sách chưa sử dụng cho các chương trình cụ thể dù chưa nhận đủ nguồn đóng góp tương ứng. Điều này khiến tổ chức rơi vào vòng xoáy thiếu hụt thanh khoản.

Theo số liệu của LHQ, đến cuối năm 2025, tổng số tiền đóng góp chưa được thanh toán đã lên tới mức kỷ lục khoảng 1,57 tỷ USD, trong khi nguồn thu chỉ đạt hơn 76% mức dự kiến. Tình trạng này buộc LHQ phải đóng băng tuyển dụng, cắt giảm chi tiêu và thu hẹp hoạt động của một số phái bộ trên toàn cầu.Cuộc khủng hoảng tài chính càng trầm trọng hơn khi Mỹ - quốc gia đóng góp lớn nhất cho LHQ - cắt giảm mạnh các khoản tài trợ tự nguyện và trì hoãn một số nghĩa vụ tài chính. Một số nhà tài trợ lớn khác như Đức và Anh cũng thu hẹp viện trợ khi ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng.Trước tình hình trên, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các nước thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc ủng hộ cải tổ sâu rộng các quy tắc tài chính để tránh nguy cơ LHQ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

B.N