Liên quan đến cái chết bất thường của bệnh nhi ở TT-Huế: Tử vong do biến chứng sau mổ

Thứ năm, 08/12/2016 07:58

(Cadn.com.vn) - PGS.TS Nguyễn Duy Thăng - Phó Giám đốc BVT.Ư Huế đã thông tin ban đầu về trường hợp cháu Phan Thị Như Ý (5 tuổi, trú TT Phú Đa, H. Phú Vang, TT-Huế) tử vong là do bị biến chứng sau khi mổ. Trước đó, cháu Ý được Trung tâm y tế H. Phú Vang chuyển đến BVT.Ư Huế với chẩn đoán  “Giãn dạng nang ống mật chủ chưa rõ nguyên nhân”. Bệnh nhi nhập viện tại Khoa Ngoại nhi-Cấp cứu bụng được chẩn đoán là nang ống mật chủ; chỉ định mổ cắt nang nội soi. Ông Thăng cho biết, theo thống kê của các nước trên thế giới, tỷ lệ biến chứng chung của bệnh này từ 20-40%, trong đó viêm tụy cấp chiếm 2-6%.

Theo ông Thăng, diễn tiến cuộc mổ của bệnh nhân (BN) bình thường và kéo dài hơn 4 giờ. Ngày thứ nhất sau mổ, BN tạm ổn. Từ ngày thứ hai, BN xuất hiện các triệu chứng của viêm tụy cấp như: đau bụng, sốt, dẫn lưu dưới gan ra dịch màu nâu đậm, xét nghiệm men tụy sau mổ tăng cao. BN được điều trị viêm tụy cấp theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Đến ngày thứ 8 sau mổ, BN khỏe và được cho ăn trở lại. Tuy nhiên ngày hôm sau, BN xuất hiện các dấu hiệu viêm tụy trở lại: đau bụng, sốt, men tụy tăng cao, bạch cầu tăng và BN được cho nhịn ăn trở lại. Đến sáng 3-12, BN xuất hiện tình trạng choáng. Sau khi hồi sức tích cực, BN được hội chẩn và được mổ cấp cứu với chẩn đoán viêm phúc mạc/ theo dõi viêm tụy cấp thể hoại tử. Sau mổ tình trạng BN nặng và chiều cùng ngày thì tử vong.

Ông Thăng (phải) trả lời thông tin cho báo chí và người nhà BN chiều 6-12.

PGS Thăng cho biết thêm, BV đang tổ chức họp Hội đồng chuyên môn và kiểm thảo tử vong để xác định cho rõ nguyên nhân. Liên quan đến thắc mắc của người thân cháu Ý về việc, các BS phát hiện cháu bị viêm tụy trước hay sau khi mổ, ông Thăng trả lời, trước khi phẫu thuật, cháu Ý không hề mắc bệnh viêm tụy và bệnh này chỉ xuất hiện do biến chứng sau mổ. “Cháu Ý trước khi nhập viện còn chạy lại nô đùa. Nếu trước khi mổ, phía bệnh viện thông báo với gia đình là kết quả 50/50 thì gia đình sẽ xem xét lại để quyết định có nên mổ cho cháu hay không. Hoặc là gia đình xin cho cháu về nhà để bồi dưỡng 1-2 tháng rồi tính tiếp”, anh Phan Cao- ba cháu Ý nói trong đau xót.

Trước đó, do nghi vấn BS tắc trách nên sau khi cháu Ý tử vong, người thân đã gửi đơn kiến yêu cầu BV làm rõ cái chết bất thường của cháu. Được biết, gia đình anh Cao là hộ nghèo, anh làm phụ thợ hồ, còn vợ không có công ăn việc làm.

H.Lan