Liên quan đến vụ "Người nhà tố bác sĩ tắc trách": Bệnh nhân bị tăng huyết áp, biến chứng xuất huyết não lớn

Thứ năm, 04/08/2016 09:59

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến một số thông tin cho rằng, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đà Nẵng tắc trách, khiến bệnh nhân Huỳnh Ngọc Trung (1972, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) hôn mê sâu, chiều 3-8, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với lãnh đạo BV Đà Nẵng xung quanh vấn đề này.

Theo lãnh đạo BV Đà Nẵng, 16 giờ 35 ngày 31-7, Khoa Cấp cứu BV Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Ngọc Trung trong tình trạng huyết áp cao, hôn mê và liệt nửa người bên phải. Theo người nhà, bệnh nhân Trung có tiền sử cao huyết áp và có dùng thuốc giảm huyết áp. Qua thăm khám, huyết áp của bệnh nhân Trung lên cao (180/100). Tiến hành CT scan não, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân Trung bị xuất huyết não. Lập tức, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Lúc này, Trung đã rơi vào trạng thái lơ mơ, liệt ½ người bên phải, huyết áp 160/90. Qua hội chẩn, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị tăng huyết áp, biến chứng xuất huyết não. Sau đó, bệnh nhân được điều trị các biện pháp như: cho thở oxy, chống phù não, làm các xét nghiệm, kiểm tra toàn bộ các chức năng cơ quan não...

Đến ngày 1-8, bệnh nhân có biểu hiện tỉnh, gọi hỏi thì biết, huyết áp ổn định (130/70). Tiếp đến, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Nội tim mạch để tiếp tục điều trị theo phác đồ các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc đưa ra và sau đó bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện được. Tuy nhiên, đến 17 giờ ngày 2-8 thì bệnh nhân lại lên cơn hôn mê, huyết áp lên rất cao (220/100). Thấy tình trạng chuyển biến xấu, các bác sĩ tiến hành truyền thuốc chống tăng huyết áp qua đường tĩnh mạch, sau đó chuyển bệnh nhân về lại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiếp tục điều trị và thở máy. Sau khi được thở máy, chỉ số huyết áp của bệnh nhân ổn định, huyết áp có xuống chút ít. Qua hội chẩn lại và chụp CT lần 2, các bác sĩ phát hiện tình trạng xuất huyết não của bệnh nhân tăng lên so với trước đó, khối máu cục lớn vùng nhân xám khu bên trái xuyên vào não thất bên, não thất ba và não thất bốn, phù não nặng. Hiện bệnh nhân đang hôn mê sâu và phải thở bằng máy.

Lãnh đạo BV Đà Nẵng khẳng định: Bệnh lý của bệnh nhân rất rõ ràng, bệnh chính là tăng huyết áp, biến chứng xuất huyết não. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nên có thời gian ổn định trở lại nhưng sau đó  lại tiếp tục xuất hiện một cơn huyết áp cao, làm khối máu lan rộng dẫn đến xuất huyết não nặng, khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê... Đến 13 giờ ngày 3-8, Hội đồng chuyên môn của BV đã khám và họp hội chẩn về trường hợp bệnh nhân Trung dưới sự tham gia của GS Hoàng Khánh-chuyên gia đầu ngành về tai biến mạch máu não và đột qụy.

Theo kết luận, bệnh nhân bị bệnh chính là tăng huyết áp, biến chứng là xuất huyết não lớn gây chèn ép não và phù não nặng nên bệnh nhân rối loạn chức năng thân não. Dù tình trạng sức khỏe bệnh nhân hiện tại rất xấu nhưng quan điểm của BV là "còn nước còn tát" và bằng mọi giá sẽ tiếp tục tích cực điều trị. "Qua xem xét, lãnh đạo BV được biết sở dĩ xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân có phản ứng mạnh đối với BV là do trước đó việc giải thích của bác sĩ và điều dưỡng chưa được rõ ràng và cặn kẽ nên khiến họ không hiểu hết được bệnh tình của người thân. Qua sự việc này, lãnh đạo BV yêu cầu các bác sĩ và điều dưỡng trong quá trình điều trị cần phải giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh tật, tránh việc giải thích qua loa, đại khái khiến họ không hiểu đầy đủ nên bức xúc và có phản ứng", một lãnh đạo BV Đà Nẵng cho biết.

P.V