Liên quan đến vụ Thiếu tá Phan Công Việt hy sinh trong khi thi hành công vụ: Hôm nay 1-12-2009, xét xử công khai Phạm Đình Dương về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”

Thứ ba, 01/12/2009 00:00

>>Đà Nẵng: Một đại úy cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

>>Gương hy sinh của đồng chí Phan Công Việt: Gắn kết mọi người chung tay tiêu diệt cái ác

>>Lãnh đạo, nhân dân thành phố viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phan Công Việt

>>Tiễn đưa Liệt sĩ Phan Công Việt về nơi an nghỉ cuối cùng

>>Lãnh đạo Bộ Công an viếng, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Phan Công Việt

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng: Sáng nay 1-12-2009, tại tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương, TAND TP  Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử công khai bị cáo Phạm Đình Dương về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất là tử hình) và tội “Cố ý gây thương tích”.

Như Báo CATP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 21-9-2009, đại úy Phan Công Việt (1977) và thượng sĩ Ngô Thanh Đông, cán bộ Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14 - CATP Đà Nẵng) cùng 3 đồng chí cùng Phòng công tác được lãnh đạo Phòng PC14 giao nhiệm vụ truy bắt các đối tượng truy nã trong một chuyên án khi chúng xuất hiện tại đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Trong lúc đồng chí Việt đang mời đối tượng Trần Quang Khải (1981, trú tổ 40, P. Chính Gián, Q.Thanh Khê) -  đối tượng trong chuyên án- về CQĐT làm việc thì bất ngờ Phạm Đình Dương (1965, trú TP Đà Nẵng), dùng tay trái rút dao trong túi áo ngực phải ra và đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái đồng chí Việt. Đồng chí Ngô Thanh Đông đến hỗ trợ thì bị tên Dương đâm 3 nhát vào vùng sườn bên phải gây thương tích nặng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng bắt được Dương, đồng thời khẩn trương chuyển đồng chí Việt và Đông vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chuyển thẳng đồng chí Việt vào phòng mổ, tiến hành phẫu thuật. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đồng chí Việt đã hy sinh. 

Đối tượng Phạm Đình Dương bị bắt ngay sau khi gây án 

Ghi nhận thành tích xuất sắc của đồng chí Phan Công Việt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 22-9, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá trước niên hạn cho đồng chí Việt, đồng thời làm các thủ tục đề nghị Chủ tịch nước công nhận Liệt sĩ cho đồng chí Việt.

Cũng trong ngày 22-9, UBNDTP, Ban chỉ đạo 138 TP Đà Nẵng truy tặng thiếu tá Việt 2 bằng khen về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm. Thượng sĩ Ngô Thanh Đông được UBNDTP trao tặng bằng khen về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Về đối tượng Phạm Đình Dương, trước khi ra tay sát hại đồng chí Phan Công Việt, Dương từng gây ra vụ “Cố ý gây thương tích” với mức 51% cho chị Nguyễn Thị Mai (1964, trú 84-Lê Lai, Đà Nẵng) khi chị Mai can ngăn Dương và một phụ nữ khác to tiếng với nhau. Ngoài ra, Dương còn là đối tượng từng có một tiền sự khác về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích.

Từ kết quả của CQĐT, VKSND TP Đà Nẵng ra cáo trạng truy tố Phạm Đình Dương về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất là tử hình) và tội “Cố ý gây thương tích”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến của phiên tòa, mời bạn đọc theo dõi.

P.V

Đông đảo người dân đến phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Đình Dương vì tội "Giết người và cố ý gây thương tích" . Ảnh Lê Anh Tuấn

Bị cáo Phạm Đình Dương trước vành móng ngựa. Ảnh Lê Anh Tuấn