Trả giá vì lừa tiền của đồng bào

Thứ bảy, 21/06/2025 12:55

Quá trình buôn hàng nông sản bị thua lỗ nên Phan Văn Thái (1971, trú xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Gia Lai) nảy sinh ý định lừa đảo các hộ nông dân. Do có nhiều năm thu mua nông sản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đê Ar nên Thái quen nhiều người Ba Na ở địa phương.

Bị cáo Phan Văn Thái.
Bị cáo Phan Văn Thái.

Từ tháng 1-2014 đến tháng 3-2018, Thái vay mượn tiền và thu mua nông sản của 20 hộ người Ba Na ở xã Đê Ar với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Để tạo dựng niềm tin, Thái đã có một số lần trả lãi, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của người dân rồi bỏ trốn. Ngày 20-6, TAND tỉnh Gia Lai cho hay, đã tuyên xử bị cáo Phan Văn Thái 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

G.L

Nhiều người tại Đà Nẵng tiếp tục sập bẫy lừa đảo qua mạng

Thời gian qua, nhiều người tại Đà Nẵng tiếp tục sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong đó nổi lên các thủ đoạn lừa đảo mới như: vay vốn nhanh 24 giờ, tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, bán hàng qua App… Bên cạnh đó, một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng cũ, như: giả danh cán bộ Công an, Tòa án,

Cái kết của nhân viên tín dụng giở chiêu lừa đảo

Lăn lộn với nhiều công việc mà thu nhập vẫn không đáng là bao, may thay, năm 2018 Nguyễn Trường Khoa (1987, trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) được nhận vào làm việc tại Ngân hàng ACB chi nhánh Lâm Đồng với vai trò là nhân viên tín dụng. Khoa chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, thẩm định hồ sơ cho vay. Quá trình làm việc Khoa quen khá nhiều người, cũng làm thêm một vài

Người hồi hương lên án kẻ lừa đảo vượt biên

Một sáng tháng 6, chúng tôi cùng Trung tá Rah Lan Tuấn Phương - Phó Đội trưởng Đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai và Trung tá Lê Trọng Vũ - Trưởng Công an xã Ia Hla, Chư Pưh, Gia Lai đến thăm vợ chồng ông Rmah Bi, 53 tuổi ở làng Dư Keo, xã Ia Hla.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Để có tiền tiêu xài, hai nam thanh niên ở Nghệ An nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô-tô tự lái rồi làm giả giấy tờ xe và đem những ô-tô thuê đi “cắm” lấy tiền.