Liên tiếp bắt được nhiều đối tượng truy nã

Thứ bảy, 25/09/2021 14:47

Sau thời gian xác minh, theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-9, tại thôn Tường An, xã Mỹ Quang (H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt Lê Thị Dân (1988, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trần Hoàng Sang tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến năm 2018, Lê Thị Dân dùng thủ đoạn sử dụng bìa đỏ do cha ruột của mình là ông Lê Hiến đứng tên để thế chấp, tạo niềm tin, mượn tiền của bà Nguyễn Thị Bích Th. (1982, trú xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam)  hơn 2,4 tỷ đồng, sau đó trả được 500 triệu đồng. Sau khi gây án, Dân bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trước đó đêm 15-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Quế Trung (H. Nông Sơn, Quảng Nam) bắt Trần Hoàng Sang (1996, trú thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung) bị truy nã về hành vi “Cướp giật tài sản” theo Quyết định truy nã số 01, ngày 4-2-2013 của Cơ quan CSĐT Công an Q.6 (TPHCM) khi đối tượng đang thuê nhà trọ ở tại đây. Được biết trước đây, Sang cùng gia đình sinh sống tại phường 9 (Q.8, TPHCM). Năm 2012 (khi mới 16 tuổi), Sang cùng đồng bọn có hành vi cướp giật tài sản tại Q.6, TPHCM sau đó bỏ trốn về quê mẹ tại xã Quế Trung cho đến ngày bị bắt. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Q.6, TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền quy định.

Đặc biệt cũng giữa tháng 9, qua công tác theo dõi, rà soát đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Đại Hồng (H. Đại Lộc) bắt đối tượng truy nã Nguyễn Tầm (1955, quê H. Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đăng ký thường trú tại xã Đại Hồng, Đại Lộc) theo Lệnh truy nã số 06 ngày 13-4-1988 của Trại giam Đắk Trung - Bộ Công an về tội “Xâm phạm tài sản công dân”, án phạt 12 năm tù giam.

Theo hồ sơ, năm 1977, Nguyễn Tầm cùng với quân nhân công tác tại Tổ 31, Trung đội 3, Đại đội 18, Trung đoàn 130 Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đã thực hiện hành vi tổ chức cướp có vũ khí tại địa phận cầu 110 ranh giới tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ) và tỉnh Đắk Lắk. Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt 12 năm tù, chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung (tại tỉnh Đăk Lắk). Đến năm 1988, Tầm bỏ trốn khỏi trại giam và đổi tên thành Nguyễn Hùng Cường, đăng ký thường trú, sinh sống cùng vợ con tại Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng cho đến ngày bị bắt. 

 Với việc liên tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng bị truy nã trong thời gian ngắn đã thể hiện tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh của CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

LÊ HẢI