Liên tiếp bắt nhiều đối tượng lừa đảo

Thứ hai, 18/12/2023 08:41
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát động, liên tiếp những ngày qua lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xác minh, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Bẫy” xe máy giá rẻ trên mạng

Ngày 12-12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng An ninh mạng)- Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn tố giác của anh Trương Anh Vũ (1993, trú, xã Tiên Hà, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam triển khai kế hoạch truy xét, xác minh.

Phòng An ninh mạng tập trung lực lượng để xác minh và phối hợp Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Đại Lộc tiến hành triệu tập làm việc đối với Nguyễn Minh Phúc (1995, tạm trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3-2022, Nguyễn Minh Phúc mua 1 tài khoản Fanpage Facebook về đặt tên “xe máy Hữu Quân (Xe Nhập Lậu Campuchia)” rồi đăng tải nhiều thông tin với nội dung bán các loại xe máy giá thấp hơn so với thị trường, đính kèm thông tin liên hệ qua số điện thoại 0795752092. Đối tượng Phúc còn đăng ký tài khoản Zalo tên “Hữu Quân”, sau đó chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận người mua.

Khi có người liên hệ mua xe, Phúc sử dụng số điện thoại 0795752092 hoặc tài khoản Zalo “Hữu Quân” gọi điện, nhắn tin tư vấn về chủng loại, giá thành, hình thức giao xe và yêu cầu người mua xe gửi thông tin địa chỉ, giấy tờ tùy thân để Phúc làm giấy đăng ký xe chính chủ… mục đích là tạo lòng tin, dẫn dụ người mua xe đặt cọc tiền. Sau khi thỏa thuận xong với người mua xe, Phúc yêu cầu chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng Sacombank số 060262272209 tên Nguyễn Hữu Quân mà Phúc đã đặt mua tài khoản trước đó để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi người mua xe gửi hóa đơn tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công cho Phúc, Phúc sẽ hẹn người mua xe thời gian, địa điểm giao xe. Khi đến thời gian giao xe trước từ 5 đến 10 phút, Phúc sẽ dùng số điện thoại 0926264807 giả nhân viên giao xe gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Phúc đã cung cấp khi đặt tiền cọc. Nếu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản nêu trên thì Phúc sẽ cắt liên lạc với họ; trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền hoặc nghi bị Phúc lừa đảo thì đối tượng cũng sẽ cắt liên lạc.

Quá trình làm việc, Nguyễn Minh Phúc đã giao nộp tất cả đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời khai nhận hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người trên toàn quốc, trong đó có chiếm đoạt của anh Trương Anh Vũ số tiền 2 triệu đồng. Qua tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng và lời khai của đối tượng, cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3-2022 đến nay, đối tượng Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng- Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Nguyễn Minh Phúc cùng trang Fanpage Facebook lừa đảo.

Túng quá hóa liều

Cũng liên quan đến hoạt động đấu tranh với tội phạm lừa đảo, ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Tiên (1991, trú P. Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, Trần Thị Tiên là quản lý của xưởng may do ông Huỳnh Nguyên Vũ (1981, trú P. Sơn Phong, TP Hội An) làm chủ. Trước đây, Trần Thị Tiên từng mở xưởng may nhưng làm ăn thua lỗ và phải vay mượn nợ nhiều nơi. Vì không còn khả năng chi trả, Tiên đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông Vũ.

Theo đó, Tiên nhờ em rể của mình là Hán Đức Anh (1988, trú TX Điện Bàn) đóng giả là người cung cấp vải may mặc, sau đó đưa ra thông tin không có thật với ông Vũ là có khách đặt đơn hàng quần áo số lượng lớn, cần phải nhập nguyên liệu về gia công; đồng thời Tiên cung cấp số điện thoại của Anh để ông Vũ liên hệ. Do tin tưởng Tiên nên ông Vũ đã liên hệ với Anh để trao đổi, mua nguyên liệu. Anh đã dùng hình ảnh sản phẩm và hóa đơn nguyên liệu do Tiên chuẩn bị sẵn gửi cho ông Vũ để người này thanh toán tiền. Sau khi ông Vũ thanh toán số tiền 1.040 triệu đồng cho Anh, Anh đã chuyển hết số tiền trên đến tài khoản cá nhân của Tiên. Nhận được tiền, Tiên không dùng số tiền này mua vải mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ HẢI