Liên tiếp lập công, nhiều đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng được Chủ tịch UBND TP khen thưởng

Thứ sáu, 10/03/2023 13:51
Chiều 9-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác điều tra khám phá án.
Đại tá Phan Văn Dũng trao thưởng cho CAP Hòa Khánh Bắc.
Thừa ủy nhiệm, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao tặng thưởng của UBND TP Đà Nẵng cho Phòng cảnh sát hình sự.

Theo đó, Phòng CSHS đã khám phá thành công chuyên án VX-321T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phúc (1991, trú xã Quảng Phong, H. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), thuộc dạng phạm tội chuyên nghiệp, lưu động, chuyên sử dụng xà beng, kìm cộng lực phá khóa, đột nhập vào các cửa hàng ĐTDĐ tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Bình Dương, Đà Nẵng, TPHCM để trộm cắp. Sau khi có được tài sản, Phúc thường bán lấy tiền sang Campuchia đánh bạc. Ước tính, tổng tài sản Phúc đã gây hại lên đến con số hàng tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, Phúc đã thực hiện 2 vụ đột nhập cửa hàng FPT, lấy đi 30 ĐTDĐ và 302 triệu đồng tiền mặt, ước tính thiệt hại lên đến 1,2 tỷ đồng.

Sau khi truy bắt được đối tượng Phúc, lực lượng chức năng đã thu giữ được 19 ĐTDĐ các loại, 1 kìm cộng lực, 1 xà beng và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá cao công tác đánh án của Phòng CSHS, cho đây là một trong những chiến công củng cố "thương hiệu Cảnh sát hình sự Đà Nẵng". Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu lực lượng CSHS thời gian đến tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, nắm tình hình địa bàn, đối tượng, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra, khám phá án góp phần xây dựng Đà Nẵng bình yên và đáng sống.

Đại tá Phan Văn Dũng trao thưởng cho CAP Hòa Khánh Bắc.

* Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP đã đến chúc mừng, động viên và trao thưởng 5 triệu đồng cho Công an phường (CAP) Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) về thành tích điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng CAP Hòa Khánh Bắc, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở, quá trình thực thi nhiệm vụ, trong tháng 2-2023, CAP đã liên tiếp lập công, điều tra làm rõ nhiều vụ việc, gồm: 3 vụ/3 đối tượng chưa thành niên chuyên lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy; 1 vụ/1 đối tượng chuyên cạy phá cửa, đột nhập các dãy nhà trọ trên địa bàn để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp điện thoại, máy tính xách tay… Điển hình, 9 giờ 30 ngày 22-2, Nguyễn Hồng Bi (1985, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bị CAP chặn đứng chuỗi hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, làm rõ 5 vụ trộm do Bi gây ra trên địa bàn Q. Liên Chiểu với tổng số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng, chủ yếu là máy tính xách tay; phối hợp với Phòng CSHS Công an TP xác minh làm rõ 3 đối tượng trộm cắp xe máy liên quận…

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả, thành tích xuất sắc mà CAP Hòa Khánh Bắc đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực để kịp thời phát hiện, có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; tăng cường tần suất tuần tra địa bàn cùng các lực lượng 8394, 911 và tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng người dân tham gia công tác đảm bảo ANTT.

L.A.T - Minh Duyên - Công Hạnh