Liên tiếp triệt phá các đường dây đưa ma túy từ ngoại tỉnh về Đà Nẵng

Thứ năm, 07/04/2022 06:47
Ngày 6-4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (viết tắt: Phòng CSMT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2000 viên ma túy thuốc lắc và 100g ma túy dạng “đá”.
...và số ma túy tang vật thu giữ trong Chuyên án.
Đối tượng Phạm Ngọc Duy Thy...
...và số ma túy tang vật thu giữ trong Chuyên án.

Trung tá Trần Thanh Tịnh- Đội trưởng Đội 1, Phòng CSMT cho biết, đầu tháng 2-2022, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 1 phát hiện 1 nam thanh niên, khoảng 30 tuổi, tên thường gọi là “Thy” có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Đăc biệt, đối tượng thường xuyên tiếp xúc và có dấu hiệu bán ma túy cho các đối tượng nghiện với số lượng lớn. Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ thời gian ngắn sau đó, trinh sát đã xác minh được “Thy” tên thật là Phạm Ngọc Duy Thy (1993), trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng); đồng thời đưa đối tượng vào diện quản lý.

Qua quá trình quản lý, giám sát, nhận thấy Thy hoạt động ngày càng mạnh, giao dịch với nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn khác nhau, với phương thức, thủ đoạn khá tinh vi. Vì vậy, đến giữa tháng 3-2022, trinh sát Đội 1 đã “nâng cấp” mức độ quản lý, giám sát với đối tượng để tập trung làm rõ. Cũng từ đây, trinh sát phát hiện Thy cầm đầu đường dây hoạt động mua bán trái phép ma túy tổng hợp và lôi kéo một số đối tượng khác cùng tham gia. Nguồn ma túy được Thy đặt hàng từ các đối tượng ngoại tỉnh để đem về Đà Nẵng tiêu thụ. Cũng như nhiều đối tượng phạm tội về ma túy khác, Thy thường xuyên thay đổi nơi ở trọ, cất giấu ma túy ngoài phạm vi khu vực phòng trọ, có sự phân công vai trò giữa các đối tượng cùng tham gia; đặc biệt, dừng hoạt động ngay nếu phát hiện bị theo dõi…

Xét thấy mức độ, phạm vi hoạt động của đối tượng ngày càng rộng, liên quan đến nhiều địa bàn khác nhau, cần thiết phải tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá nên lãnh đạo Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đầu tháng 4-2022, khi nắm được thông tin Thy rời thành phố, trực chỉ các tỉnh Bắc miền Trung để mua ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Ban chuyên án cử 1 tổ công tác bám theo đối tượng ra phía Bắc.

Sau khi hoàn thành việc nhận ma túy từ các đối tượng tại tỉnh Quảng Bình, Thy bắt xe khách Bắc – Nam để về lại Đà Nẵng. Đến 19 giờ ngày 1-4, khi Thy xuống xe tại khu vực vòng xoay đường tránh Nam Hải Vân (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), các tổ công tác trong Ban chuyên án đã phối hợp với các lực lượng cùng tham gia nhanh chóng khống chế, bắt quả tang Phạm Ngọc Duy Thy về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khám xét trong người đối tượng, Ban Chuyên án thu giữ 445 viên ma túy thuốc lắc, 1 gói ma túy dạng Ketamine, 2 ĐTDĐ cùng một số tang vật chứng có liên quan. Hiện Phòng CSMT- Công an TP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thy để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 28-3-2022, trinh sát Đội 1 Phòng CSĐTTP về MT Công an TP cũng đã triệt phá thành công 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng khá lớn, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 1.600 viên ma túy dạng thuốc lắc. Cụ thể, đầu năm 2022, trinh sát Đội 1 phát hiện một nam thanh niên, khoảng 21 tuổi, tên thường gọi là “Bin”, sau này được xác định là Nguyễn Anh Nhiều (2001, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đến cuối tháng 3-2022, quá trình giám sát, theo dõi đối tượng, trinh sát phát hiện Nhiều vừa đặt mua một lượng “hàng” lớn từ ngoại tỉnh về Đà Nẵng tiêu thụ.

Xác định phải bắt giữ đối tượng và thu toàn bộ tang vật là yêu cầu được lãnh đạo Phòng CSMT đặt ra. Vì vậy, chiều ngày 28-3, khi xác định được Nhiều vừa đưa ma túy về nhà trọ tại đường Nhơn Hòa 5 (P. Hòa An), Phòng CSMT lập tức triển khai các tổ công tác giám sát. Đến 19 giờ cùng ngày, khi phát hiện đối tượng Hoàng Đức Thảo (1994, tạm trú đường Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến trước phòng trọ và liên hệ với Nhiều để mua ma túy (thuốc lắc), đợi cho 2 bên tiến hành giao dịch, trinh sát Đội 1 Phòng CSMT phối hợp Công an phường Hòa An tiến hành bắt quả tang cùng tang vật là 25 viên ma túy thuốc lắc. Tiếp tục khám xét phòng trọ của Nhiều, trinh sát phát hiện và thu giữ thêm 1.575 viên ma túy thuốc lắc. Tổng tang vật thu giữ gồm 1.600 viên thuốc lắc, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang tài vật khác. Theo các trinh sát đánh án, thời điểm bị bắt giữ, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Được biết, Phòng CSMT-Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Nhiều và Hoàng Đức Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Với thành tích khám phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy nói trên, ngày 4-4, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có quyết định khen thưởng cho tập thể Phòng CSMT và một số cá nhân có liên quan.

Doãn Nguyên Hưng