Lĩnh 20 năm tù vì tham 5 triệu đồng

Thứ ba, 11/06/2024 11:30

Biết vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, song vì ham 5 triệu đồng tiền công, Lê Anh Tuấn (1994, trú xã Thiệu Vũ, H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã liều lĩnh nhận vận chuyển gói hàng chứa 87,2030g Methamphetamine và 99,8891g Ketamine từ Lào về Việt Nam. Hành vi của Tuấn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ. Ngày 10-6, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Tuấn về tội: "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Bị cáo Lê Anh Tuấn tại phiên xét xử ngày 10- 6.
Bị cáo Lê Anh Tuấn tại phiên xét xử ngày 10- 6.

Theo cáo trạng, ngày 6- 10- 2023, Lê Anh Tuấn xuất cảnh từ Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) sang tỉnh Xaysombun (Lào) để làm việc. Đến ngày 31-10-2023, Lê Anh Tuấn đi lên thủ đô Viêng Chăn (Lào) để đón xe về Việt Nam. Tại Viêng Chăn, Tuấn tình cờ gặp một người Lào có quen biết trước đó. Qua trò chuyện, người này biết Tuấn chuẩn bị về nước nên nhờ mang ma túy qua Việt Nam và sẽ trả tiền công 5 triệu đồng. Hám lợi số tiền trên, Tuấn gật đầu đồng ý.

Sau đó hai người cho số điện thoại để liên lạc giao ma túy. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đặt vé xe xong, Tuấn gọi điện thông báo cho người đàn ông Lào để lấy "hàng". Hai gói ma túy được người đàn ông Lào bọc trong 2 chiếc tất vải rồi mang đến bến xe giao cho Tuấn. Nhận "hàng", Tuấn cất vào va-ly đựng quần áo rồi lên xe khách để về Việt Nam. Khi xe khách về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Tuấn xuống xe làm thủ tục nhập cảnh rồi lên xe khách để tiếp tục di chuyển về Việt Nam.

Khi xe khách đi đến Km79+700 QL8A (địa phận xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn), lực lượng Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 87,2030g Methamphetamine và 99,8891g ketamine.

Tại phiên xét xử, trước bục khai báo, bị cáo Lê Anh Tuấn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng mà VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố. "Bị cáo không thắc mắc gì về nội dung cáo trạng; không thắc mắc khiếu nại gì về các quyết định tố tụng. Bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình, với xã hội", bị cáo Lê Anh Tuấn nói trước khi HĐXX nghị án.

Xét thấy bị cáo Lê Anh Tuấn là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi vận chuyển trái phép chất mà túy là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân mà bị cáo vẫn thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi mà bị cáo thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về chất ma túy, do đó phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo một thời gian dài để giáo dục và phòng ngừa chung. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn mức án 20 năm tù về tội: "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

X.SƠN

Tuyên tử hình thanh niên buôn “hàng trắng”

Ngày 10-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Hoàng (1992, trú xã Tiên An, H. Tiên Phước, Quảng Nam) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Hoàng bị cáo buộc đã mua 4 bánh heroin và 1.979 viên ma túy Methamphetamine tại tỉnh Nghệ An mang về Quảng Nam tiêu thụ.

Công an quận Hải Châu bắt đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy và hơn 2.000 viên thuốc lắc

Ngày 7-6, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Trần Kim Hoàn (1972), trú Đô Lương, Nghệ An về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn gồm: 01 kg ketamine, 2110 viên thuốc lắc.